Bình Định: Bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Âm

GNO - Sáng 18-5 vừa qua, lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trú trì chùa Pháp Âm (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) đã diễn ra trọng thể tại chùa.

bd 5.JPG


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

HT.Thích Nguyên Phước, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; HT.Thích Viên Đạt, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, cùng chư tôn đức Giáo phẩm Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, chư Tăng Ni trú trì các tự viện và đông đảo thiện tín Phật tử gần xa về tham dự, chứng minh.

Đại biểu chính quyền có ông Trần Ngọc Dũng, Đại diện Phòng PA 88 - Công an tỉnh Bình Định; ông Lê Văn Mổn, Phó ban Dân vận Huyện ủy huyện Vân Canh; ông Lê Văn Sức, Phó phòng Nội vụ huyện Vân Canh; ông Đoàn Văn Lĩnh, Đội trưởng An ninh Công an huyện Vân Canh, cùng đại diện các ban ngành huyện Vân Canh và thị trấn Vân Canh tham dự. 

bd 1.JPG


Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, đại diện chính quyền tham dự

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nhuận Trí, Trưởng ban TT-TT tỉnh, Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc.

ĐĐ.Thích Quảng Duy, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Định công bố quyết định bổ nhiệm trú trì chùa Pháp Âm; cung thỉnh HT.Thích Viên Đạt trao quyết định.

ĐĐ.Thích Nhuận Thịnh cung kính đón nhận quyết định và thành kính đảnh lễ dâng lời phát nguyện đảm nhận trọng trách mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó. Đại đức nguyện tinh tấn để hoàn thành trọng trách trú pháp vương gia, trì Như Lai tạng, truyền trì mạng mạch Phật pháp, tiếp Tăng độ chúng để báo Phật ân đức và thực hiện đúng tinh thần hiến chương của GHPGVN, luật pháp của nhà nước.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Lê Hiếu Nam, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh phát biểu chúc mừng chùa Pháp Âm được Giáo hội và chính quyền các cấp bổ nhiệm trú trì. Bà đánh giá cao Ban Hộ tự và Phật tử đã làm tròn trách nhiệm của mình trong việc tôn tạo, gìn giữ và sinh hoạt tu tập thực hiện đúng Hiến chương của GHPGVN và các quy định, pháp luật của nhà nước. 

Đại diện môn phái Thiên Đức, HT.Thích Nguyên Phước ban huấn từ, nhắc nhở Đại đức tân trụ trì phải làm tròn vai trò lãnh đạo, quản lý, tiếp độ Tăng chúng, là nhà giáo dục tâm linh - dẫn dắt đồng bào Phật tử hướng đến đời sống thuần lương đạo đức, phải tổ chức các khóa tu, khóa tụng kinh, niệm Phật hằng ngày, hằng tuần cho Phật tử qui hướng tu tập giải thoát theo giáo lý đức Phật...

bd 3.JPG
HT.Thích Viên Đạt trao quyết định tới ĐĐ.Thích Nhuận Thịnh

bd 2.JPG
Đại đức tân trụ trì chùa Pháp Âm (huyện Vân Canh)

bd 4.JPG
HT.Thích Nguyên Phước ban huấn từ

Được biết, chùa Pháp Âm trước đây đã có thầy trú trì nhưng thiếu duyên nên chưa ổn định. Năm 2014 môn phái trạch cử ĐĐ.Thích Nhuận Thịnh về đảm đương Phật sự. Được Giáo hội và các cấp chính quyền chuẩn thuận ban hành quyết định bổ nhiệm Đại đức về trụ trì chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày