Bình Định: Khánh tạ lạc thành tịnh xá Ngọc Vân sau 3 năm trùng tu

Cắt băng khánh tạ lạc thành tịnh xá Ngọc Vân
Cắt băng khánh tạ lạc thành tịnh xá Ngọc Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-3, Sư cô Thích nữ Thiền Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Vân (xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ lạc thành ngôi Tam bảo sau 3 năm đại trùng tu. Chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Ban Trị sự tỉnh, các huyện thị, Tăng Ni các tự viện; đại diện lãnh đạo địa phương tham dự.
Sư cô Thiền Liên phát biểu khai mạc

Sư cô Thiền Liên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích nữ Thiền Liên cho biết tịnh xá Ngọc Vân cho biết tịnh xá thành lập năm 1962, trải qua thời gian tịnh xá xuống cấp; hội đủ nhân duyên, sư cô đã đặt đá xây dựng vào ngày 31-3-2021 đến ngày 5-8-2023 công trình đã hoàn thiện ngôi chánh điện theo hình bát giác đặc trưng của Hệ phái Khất sĩ và các công trình phụ.

Tại buổi lễ, Đại đức Giác Minh Hướng thay mặt Ban Tổ chức báo cáo công tác xây dựng chánh điện và trình phụ của tịnh xá. Theo đó, trải qua 3 năm thi công với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng.

Hòa thượng Giác Hùng ban đạo từ

Hòa thượng Giác Hùng ban đạo từ

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Giác Hùng, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái, Chứng minh kiêm Tri sự Trưởng Giáo đoàn III có lời tán thán công đức đến sư cô trụ trì và thập phương Phật tử, mạnh thường quân đã đóng trùng tu ngôi Tam bảo trang nghiêm.

Chư tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III và đại diện chính quyền thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tịnh xá Ngọc Vân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày