Bình Định: Lễ Tiểu tưởng Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm tại chùa Lộc Uyển

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-11 (20-10-Nhâm Dần), tại chùa Lộc Uyển (số 408 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Tiểu tường cố Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm, viện chủ chùa Lộc Uyển.
Lễ tưởng niệm Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm

Lễ tưởng niệm Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm

Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có Hòa thượng Thích Trí Giác, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơnm cùng sự nhất tâm tưởng niệm của chư tôn đức Tăng Ni và thiện tín Phật tử gần xa.

Sau khi chư tôn Hòa thượng niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Đồng Quả đương vi sám chủ cùng chư tôn đức đã trợ tiến Giác linh cầu nguyện cố Ni Trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 44, thế danh Võ Thị Mười, sinh năm Ất Hợi (1935) tại thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) trong gia đình thâm tín Đạo Phật. Ni Trưởng thọ đại giới tại Giới đàn chùa Hải Đức, Nha Trang và được Bổn sư ban pháp tự Hạnh Nghiêm, pháp hiệu Pháp Trì.

Ni trưởng tiếp tục tu học tại Phật học viện Hải Đức - Nha Trang, đậu bằng tú tài toàn phần, về chùa Tâm Ấn dạy tại trường Bồ Đề - Quy Nhơn.

Trợ tiến Giác linh cầu nguyện cố Ni Trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh

Trợ tiến Giác linh cầu nguyện cố Ni Trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh

Sinh thời, Ni trưởng từng đảm nhiệm các chức vụ trong Giáo hội tỉnh Bình Định như: Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, viện chủ chùa Lộc Uyển

Ni trưởng là bậc giáo phẩm Ni, giới đức trang nghiêm, thông thạo về kinh, luật, luận; là tấm gương sáng về giới đức của hàng Ni giới hậu học tỉnh Bình Định.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2021 (nhằm ngày 20-10-Tân Sửu), tại chùa Lộc Uyển, Trụ thế: 87 năm, 64 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày