Bình Định: Triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Độ và Đại lễ Phật đản

Chư tôn đức đóng góp ý kiến nhằm tổ chức Đại giới đàn Trí Độ và Đại lễ Phật đản trang nghiêm
Chư tôn đức đóng góp ý kiến nhằm tổ chức Đại giới đàn Trí Độ và Đại lễ Phật đản trang nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-4, tại Hội trường chùa Tỉnh Hội (TP.Quy Nhơn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Độ sẽ tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15-5-2023 (22 - 26-3-Quý Mão).

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu tại buổi họp

Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thay mặt Ban Thư ký trình danh sách Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni, Ban Kiến đàn, chức sự đạo tràng và chương trình Đại điới đàn.

Chư tôn đức đã thảo luận các nội dung quan trọng và đóng góp nhiều ý kiến để công tác tổ chức Đại giới đàn được diễn ra trang nghiêm.

Buổi họp cũng thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trên cơ sở thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành. Lễ đài chính được thiết trí tại chùa Tỉnh Hội (141 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn), trong Tuần Phật đản có nhiều nội dung hoạt động được diễn ra tại lễ đài chính: Lễ Tắm Phật vào tối mùng 8-4 Âm lịch, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh thuyết giảng mừng Đại lễ Phật đản, viếng nghĩa trang liệt sĩ TP.Quy Nhơn, khóa tụng kinh Khánh đản, trao quà từ thiện, Đại lễ chính thức vào rằm tháng Tư, đêm văn nghệ mừng Khánh đản do Ban Văn hóa cùng Phân ban Gia Đình Phật tử tỉnh thực hiện.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh phát biểu đúc kết, mong muốn với sự cộng hành của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, thiện tín cư sĩ Phật tử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Kiến đàn nhằm tổ chức Đại giới đàn Trí Độ trang nghiêm, thành tựu, sau đó là tổ chức Đại lễ Phật đản long trọng, hân hoan mừng ngày khánh đản của Đức Từ Phụ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày