Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Đại Giới đàn Trí Độ (2023) Phật lịch 2567

Đại Giới đàn Kế Châu do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức năm 2013
Đại Giới đàn Kế Châu do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức năm 2013
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trên tinh thần truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Đại Giới đàn Trí Độ vào năm 2023 - Phật lịch 2567.

Dự kiến, địa điểm khai mạc Đại Giới đàn tại chùa Giáo Hội Tỉnh - chùa Long Khánh (141 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); khảo hạch tại chùa Giáo Hội Tỉnh.

Truyền giới cho Giới tử Tăng tại tổ đình Long Khánh (số 141 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn); truyền giới cho giới tử Ni - chùa Tâm Ấn (số 58B Ngô Quyền, TP.Quy Nhơn); truyền giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia cho Phật tử tại tổ đình Long Khánh.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ xin thọ giới của các giới tử (mẫu in sẵn) được phát hành và nộp tại: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, địa chỉ 114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc các Giới tử có thể in hồ sơ thọ giới tại trang website của Phật giáo Bình Định: phatgiaobinhdinh.vn

Chi tiết liên hệ: Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, ĐT: 0905171519; Cư sĩ Thiện Hải, Phó Chánh Văn phòng, ĐT: 0914011956.

Thời gian tổ chức Đại Giới đàn Trí Độ được tổ chức vào các ngày 11, 12, 13, 14, 15-5-2023 (nhằm các ngày 22, 23, 24, 25, 26-3-Quý Mão).

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ, từ ngày 15-9-2022 (nhằm ngày 28-8-Nhâm Dần) đến hết ngày 20-4-2023 (nhằm ngày 1-3-Quý Mão).

Dự kiến thời gian tập trung thọ giới lúc 6 giờ sáng ngày 11-5-2023 (nhằm ngày 22-3-Quý Mão); Thời gian khảo thí lúc 7 giờ, ngày 11-5-2023 (nhằm ngày 22-3-Quý Mão).

Thời gian tập trung khai mạc Đại Giới đàn tại chùa Giáo Hội Tỉnh lúc 8 giờ ngày 12-5-2023 (nhằm ngày 23-3-Quý Mão); Thời gian tập trung thọ Thập thiện và Bồ-tát giới tại gia tại tổ đình Long Khánh Quy Nhơn lúc 7 giờ ngày 15-5-2023 (nhằm ngày 26-3-Quý Mão).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày