Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Trí Độ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (TP.Quy Nhơn), sáng 4-12, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ nhằm triển khai công tác Phật sự thời gian tới, thông báo kết quả Đại hội IX và thảo luận các nội dung chuẩn bị Đại Giới đàn Trí Độ vào tháng 5-2023.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp, cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Định

Buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Định

Buổi họp đã báo cáo về đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh gồm 10 vị tham dự Đại hội IX GHPGVN, kết quả Đại hội IX, đặc biệt suy tôn ngôi vị Pháp chủ, suy của Hội đồng Trị sự, thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ 7, có 14 chương, bao gồm lời nói đầu và 87 điều, nhiều hơn Hiến chương GHPGVN hiện hành 1 chương và 16 điều.

Tại Đại hội, Phật giáo tỉnh Bình Định 3 vị được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và 3 vị được suy cử ủy viên thường trực, 2 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự đã trình dự thảo danh sách Hội đồng Thập sư giới đàn Tăng và giới đàn Ni, Ban Kiến đàn, Chức sự giới đàn của Đại Giới đàn Trí Độ sẽ được tổ chức vào tháng 5-2023.

Chư tôn đức đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Trí Độ

Chư tôn đức đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Trí Độ

Chư tôn đức đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần vào sự thành tựu tôn nghiêm, thanh quy giới đàn, truyền thống của Phật giáo Bình Định.

Tại cuộc họp, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bình Định đã trình kế hoạch tuyển sinh khóa X (2023-2026).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo thì không căn cứ vào tuổi mà căn cứ vào Nhân quả-Nghiệp báo - Ảnh minh họa

"Canh cô, Mậu quả"

GNO - Theo các sách coi tuổi của người Trung Quốc xưa thì: “Canh biến vi cô, Mậu biến vi quả...” nghĩa là chữ Canh thì cô độc, chữ Mậu thì góa bụa… Cho nên mới có thành ngữ “Canh cô, Mậu quả” để nói về những người nằm trong can Canh, Mậu thường rơi vào số cô độc, đơn lẻ hay trắc trở đường tình duyên.

Thông tin hàng ngày