Bình Định: Chùa Long Đa (TX.An Nhơn) khai giảng lớp học giáo lý cho đoàn sinh Gia đình Phật tử

Bình Định: Chùa Long Đa (TX.An Nhơn) khai giảng lớp học giáo lý cho đoàn sinh Gia đình Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 7-6, tại chùa Long Đa (thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX.An Nhơn) diễn ra lễ khai giảng lớp học giáo lý cho đoàn sinh Gia đình Phật tử và học sinh địa phương.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Đức Giáo, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh, Trưởng Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử tỉnh, trụ trì chùa Long Đa, Trưởng ban Tổ chức cho biết để Gia đình Phật tử Long Đa ngày càng phát triển và chất lượng đoàn sinh được nâng cao, cũng như tạo điều kiện tu học và vui chơi trong mùa hè này, chùa mở lớp học giáo lý và khóa sinh hoạt 3 tháng hè. Với, mục tiêu nhằm xây dựng đạo đức cho thanh thiếu niên Phật tử và tạo một môi trường học tập lành mạnh, rèn luyện đạo đức và kỹ năng bổ ích cho các em.

Gia đình Phật tử Long Đa được thành lập năm 2022

Gia đình Phật tử Long Đa được thành lập năm 2022

Được biết, gần 10 năm qua, chùa Long Đa đã tổ chức nhiều khóa tu mùa hè. Năm 2022, chùa Long Đa bắt đầu sinh hoạt và thành lập được đơn vị Gia đình Phật tử chủ yếu thành viên là con em Phật tử tại địa phương. Hơn một năm qua, số lượng đoàn sinh tham gia sinh hoạt đã gần 100 em.

Tại buổi lễ, đại điện Ban Huynh trưởng thông qua chương trình lớp học và lịch sinh hoạt 3 tháng hè. Theo đó, mỗi tuần sẽ sinh hoạt và học vào tối thứ Tư và tối thứ Bảy, một tháng sẽ tổ chức khóa tu học 1 ngày, tháng Bảy sẽ có nhiều khoá tu báo hiếu và bế giảng khoá học.

Đại đức Thích Nhuận Huệ ban đạo từ

Đại đức Thích Nhuận Huệ ban đạo từ

Ban Đạo từ tại buổi lễ, Đại đức Thích Nhuận Huệ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định tán thán công đức Đại đức Thích Đức Giáo cùng Ban Huynh trưởng, Ban Bảo trợ và đạo tràng Phật tử đã dành nhiều tâm huyết cho thế hệ trẻ bằng những hoạt động thiết thực. Khóa học sẽ giúp các em có nền tảng căn bản về văn hóa dân tộc cũng như cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày để gia đình hạnh phúc, xã hội bình yên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày