Bình Dương: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai Phật sự

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp đánh giá hoạt động Phật sự trong thời gian Tết Nguyên đán
Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp đánh giá hoạt động Phật sự trong thời gian Tết Nguyên đán
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự - tổ đình Hội Khánh (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), diễn ra buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhằm sơ kết các hoạt động trong Tết Giáp Thìn và triển khai các Phật sự thời gian tới.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp Ban Thường trực; cùng sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh muốn lắng nghe các báo cáo hoạt động Phật sự trong giai đoạn trước, trong và sau Tết tại các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương để có những định hướng, chỉ đạo xác thực. Phiên họp này cũng sẽ triển khai những hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.

Thượng tọa Thích Huệ Tín đã báo cáo các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh trong thời gian Tết Giáp Thìn từ công tác an sinh xã hội hỗ trợ cho bà con vui xuân đón Tết, các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh đều đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tuân thủ tốt về các sinh hoạt tôn giáo theo đúng tinh thần công văn của Hội đồng Trị sự hướng dẫn.

Dịp này, chư tôn đức đã thảo luận một số vấn đề đang tồn động tại các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Thông tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử các tự viện; lưu ý chư Tăng Ni luôn cố gắng hơn nữa và đồng lòng chung tay thực hiện tốt Phật sự của GHPGVN tỉnh.

Chư Ni trong Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương

Chư Ni trong Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương

Sau đó, chư Ni trong Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương có buổi họp nhằm thảo luận, lắng nghe sự đóng góp của chư Ni, rà soát lại các công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày