Bình Dương: Chuẩn bị Đại Giới đàn Thiện An, sẽ khai mạc vào sáng 25-6 tới

 Đại Giới đàn Thiện An Phật lịch 2566 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức
Đại Giới đàn Thiện An Phật lịch 2566 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại Giới đàn Thiện An Phật lịch 2566 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chính thức diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26-6 với hơn 400 giới tử.
Lễ khai mạc sẽ tổ chức tại tổ đình Hội Khánh

Lễ khai mạc sẽ tổ chức tại tổ đình Hội Khánh

Đại Giới đàn Thiện An tổ chức tại 2 địa điểm truyền giới: Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) dành cho giới tử Tăng; chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An) dành cho 400 giới tử Ni.

Hiện nay, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức tích cực công tác thiết trí giới đàn, các pano, biểu ngữ, cờ phướng được bố trí đầy đủ, các bản thông tin về Đại giới đàn Thiện An gồm: Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện An, chương trình; Ban Tổ chức; Hội đồng giới sư; Ban Khảo hạch, Ban Quản giới tử cả Tăng lẫn Ni.

Ban Tổ chức thiết trí nhiều pano chuẩn bị Đại Giới đàn

Ban Tổ chức thiết trí nhiều pano chuẩn bị Đại Giới đàn

Theo chương trình, Đại Giới đàn Thiện An do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức, lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 25-6 tại tổ đình Hội Khánh. Lúc 6 giờ 30, ngày 24-6, giới tử tham gia khảo hạch với hình thức viết và vấn đáp.

9 giờ sáng ngày 23-6-2022 (nhằm 25-5-Nhâm Dần), các giới tử từ các trú xứ đến lập thủ tục, nhận phù hiệu, phiếu báo danh để nhập giới đàn. Trước khi được phân phòng xá, các giới tử bắt buộc phải thực hiện đo thân nhiệt và vào đeo khẩu trang y tế để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Chiều cùng ngày, hơn 400 giới tử sẽ nghe phổ biến chương trình Đại Giới đàn. Tất cả các giởi tử xuất gia sẽ trải qua cuộc khảo hạch, đủ điều kiện mới được tấn đàn thọ giới. Đàn truyền giới Sa-di, Tỳ-kheo tại giới trường tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) và đàn giới Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na và Tỳ-kheo-ni tại giới trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An).

Trước đó, Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện An đã có phiên họp rà soát lại các công tác chuẩn bị cho Đại giới đàn.

Ban Tổ chức sẽ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện An và Giới bổn từ chùa Bửu Phước về tôn trí tại Giới trường tổ đình Hội Khánh

Ban Tổ chức sẽ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện An và Giới bổn từ chùa Bửu Phước về tôn trí tại Giới trường tổ đình Hội Khánh

Trước và sau khi lễ khai mạc, chương trình Đại giới đàn còn có các sự kiện như: Cung nghinh Hội đồng thập sư quang lâm, khai thị giới tử, tấn đàn truyền giới tại các giới trường; cầu thọ chánh pháp Yết-ma; cùng các khóa lễ thiền môn… hành trì, sám hối tam nghiệp và tiến hành nghi thức thọ giới.

Đặc biệt, ngày 25-5, Ban Tổ chức sẽ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện An và Giới bổn từ chùa Bửu Phước về tôn trí tại lễ đường chính Đại Giới đàn Thiện An (Giới trường tổ đình Hội Khánh). Nghi thức do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương đảm trách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày