Bình Dương: Khóa tu chánh niệm dành cho chư Ni tại chùa Thiên Quang

Chư Ni trẻ về chùa Thiên Quang (Bình Dương) tham dự khóa tu chánh niệm
Chư Ni trẻ về chùa Thiên Quang (Bình Dương) tham dự khóa tu chánh niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-10, lễ khai mạc khóa tu chánh niệm dành cho 120 chư Ni trẻ đã diễn ra tại chùa Thiên Quang (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Ni trưởng Thích nữ Pháp Như phát biểu tại lễ khai mạc khóa tu
Ni trưởng Thích nữ Pháp Như phát biểu tại lễ khai mạc khóa tu

Theo đó, khóa tu được tổ chức nhằm hướng đến đời sống chánh niệm của chư Ni trẻ, giúp chư Ni có thể chuyên sâu vào pháp học và pháp hành. Khóa tu sẽ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 30-10 đến 8-11.

Chư Ni tham dự khóa tu không được sử dụng điện thoại, không giao tiếp, giữ im lặng chánh niệm. Thời khóa tu học: tụng kinh, nghe pháp, tọa thiền,...

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ sinh hoạt với các khóa sinh tham dự khóa tu
Ni sư Thích nữ Hương Nhũ sinh hoạt với các khóa sinh tham dự khóa tu

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tán thán công đức của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang, Trưởng ban Tổ chức khóa tu cùng quý Ni sư đã tổ chức khóa huân tu cho chư Ni. “Vào thời điểm này, những khóa tu học nghiêm túc, chuẩn mực dành riêng cho chư Ni là một Phật sự rất cần thiết và đáng quý. Đây là một mô hình cần nhân rộng đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ Ni trẻ”, Ni trưởng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi sinh hoạt trước khi chính thức bắt đầu khóa huân tu 10 ngày
Quang cảnh buổi sinh hoạt trước khi chính thức bắt đầu khóa huân tu 10 ngày

Tại đây, Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương cũng sách tấn các khóa sinh tinh tấn và nghiêm túc tu tập theo nội quy và sự hướng dẫn của các bậc giáo thọ để có thể chế ngự, điều phục tập khí, nghiệp lực của tự thân nhằm khai mở mầm tuệ giác, để đời sống xuất gia được trọn vẹn với ý nghĩa thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày