Bình Dương: Khởi công đặt đá trùng tu xây dựng tịnh xá Ngọc Minh

Chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương thực hiện nghi thức đặt đá khởi công
Chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương thực hiện nghi thức đặt đá khởi công
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 3-12, nhân lễ tưởng niệm 21 năm ngày Hòa thượng Giác Chiêu viên tịch, Đại đức Thích Minh Mẫn, trụ trì tịnh xá tổ chức đặt đá trùng tu xây dựng tịnh xá Ngọc Minh (khu phố Đông, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An).

Đại đức Thích Minh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Đại đức Thích Minh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Thuận An và các tỉnh thành lân cận; đại diện lãnh đạo Sở, phòng, ban tỉnh, thành tham dự.

Đại đức Thích Minh Mẫn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.Thuận An, trụ trì tịnh xá Ngọc Minh cho biết tịnh xá Ngọc Minh do Hòa thượng Giác Chiêu khai sơn vào năm 1973. Đến năm 1976, Hòa thượng giao lại cho Ni sư Thích nữ Diệu Đoan tiếp quản và trông coi cho đến nay. Trải qua bao thời gian, ngôi tịnh xá Ngọc Minh đã xuống cấp trầm trọng.

Được sự cho phép của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An, cùng sự hỗ trợ của chính quyền các cấp để tịnh xá Ngọc Minh được trùng tu ngôi Tam bảo.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao bảng cúng dường 200 triệu đồng ủng hộ trùng tu xây dựng tịnh xá Ngọc Minh

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao bảng cúng dường 200 triệu đồng ủng hộ trùng tu xây dựng tịnh xá Ngọc Minh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông có lời sách tấn và tán thán công đức của Đại đức trụ trì tịnh xá Ngọc Minh. Hòa thượng mong trong thời gian kiến thiết, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An, các cấp chính quyền, tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương tiếp tục sát cánh cùng Đại đức trụ trì; phát tâm công đức, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp tịnh tài, tịnh vật để công trình sớm được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giới tử Thích Thông Trung thành kính chờ đợi được vào giới trường thọ lãnh giới pháp

Gặp gỡ giới tử đặc biệt đến từ Đức trong Đại giới đàn Thanh Kiểm - Stefan Lansmich (Thích Thông Trung)

GNO - Trong số 41 giới tử thọ giới Tỳ-kheo tại giới đài viện Huệ Nghiêm của Đại giới đàn Thanh Kiểm năm nay, đặc biệt có vị thầy người Đức, lần đầu tiên đến Việt Nam, cũng tham dự thọ giới, đó là thầy Stefan Lansmich, pháp danh Thích Thông Trung, sinh năm 1959 đến từ Dusseldorf - bang Nordrhein-Westfalen.
Thủ bản Đại bát Niết-bàn đời Tống

Khái quát về bộ Niết-bàn

NSGN - Niết-bàn là một trong năm bộ kinh điển lớn (五大部經) (1) của Phật giáo Đại thừa. Theo sự sắp xếp của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thì Niết-bàn là bộ thứ 7 trong 28 bộ loại, gồm 23 kinh với độ dài không bằng nhau.

Thông tin hàng ngày