Bình Dương: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hòa

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao quyết định viện chủ và trụ trì chùa Pháp Hòa
Hòa thượng Thích Huệ Thông trao quyết định viện chủ và trụ trì chùa Pháp Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-11, tại chùa Pháp Hòa (ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng), Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Minh Tính.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Thượng toạ Thích Tắc An, Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng, thay mặt Ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc cho biết vai trò và trách nhiệm của một vị trụ trì tại cơ sở tự viện rất quan trọng, là “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”. Vì vậy, trụ trì mang ý nghĩa thật thiêng liêng cao cả, là người thay thế Phật hóa độ chúng sanh, để xứng danh là vị trụ trì thì phải am hiểu giáo lý Phật dạy và phải hành trì giới luật thật thanh tịnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp đến, Đại đức Thích Huệ Tín, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương thừa ủy nhiệm của chư tôn đức Thường trực công bố quyết định bổ nhiệm viện chủ cho Hòa thượng Thích Chí Thiện (thế danh Lê Văn Lân) sinh năm 1951, và bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hòa cho Đại đức Thích Minh Tính (thế danh Lê Quang Hoà, sinh năm 1976).

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương trang trọng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức tân trụ trì chùa Pháp Hòa.

Hòa thượng Thích Huệ Thông chúc mừng và ân cần dặn dò Đại đức tân trụ trì

Hòa thượng Thích Huệ Thông chúc mừng và ân cần dặn dò Đại đức tân trụ trì

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông chúc mừng và ân cần dặn dò Đại đức tân trụ trì sau khi chính thức đảm nhiệm chức vị trụ trì chùa Pháp Hòa, phải có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử tu học đúng với Hiến chương, Nội quy Tăng sự, quy chế hoạt động của GHPGVN và luật pháp quy định của Nhà nước.

Hoà thượng nhắc nhở Đại đức phải thân cận gần gũi học tập chư tôn đức, nuôi dưỡng sơ tâm xuất gia của mình vì tuổi còn trẻ; phải giữ gìn giới thể được trang nghiêm, phát huy năng lực tâm linh trong đời sống của mình, tạo ảnh hưởng tốt đến mọi người bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, làm tròn trách nhiệm Giáo hội và Thầy tổ giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày