Bình Dương: Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM cúng dường nến hạ và Tam tạng kinh

Tiến sĩ Sok Dareth dâng nến hạ, Tam tạng kinh (Pali - Khmer) gồm 110 quyển đến chùa Tông Kim Quang
Tiến sĩ Sok Dareth dâng nến hạ, Tam tạng kinh (Pali - Khmer) gồm 110 quyển đến chùa Tông Kim Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tiến sĩ Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM cùng đoàn cơ quan lãnh sự đến thăm và dâng nến hạ, Tam tạng kinh (Pali - Khmer) gồm 110 quyển và tứ vật dụng cúng dường chư Tăng chùa Tông Kim Quang (xã An Bình, huyện Phú Giáo).
Tiến sĩ Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM cúng dường tứ sự

Tiến sĩ Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM cúng dường tứ sự

Sáng 10-7, trước thềm An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của Phật giáo Nam tông Khmer, nhằm chào mừng năm hữu nghị Campuchia – Việt Nam, chùa Tông Kim Quang tổ chức lễ dâng nến hạ, y tắm mưa cúng dường chư Tăng, Tiến sĩ Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM cùng đoàn cơ quan lãnh sự đến thăm và dâng nến hạ, Tam tạng kinh (Pali - Khmer) gồm 110 quyển và tứ vật dụng cúng dường chư Tăng chùa Tông Kim Quang (xã An Bình, huyện Phú Giáo).

Tham dự còn có Phật tử địa phương, công nhân, nông dân Khmer tại tỉnh Bình Dương và sự chung hùn của Phật tử Bình Phước và TP.HCM.

Chùa Tông Kim Quang là ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại tỉnh Bình Dương, được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép thành lập năm 2018 và chính thức sinh hoạt tôn giáo vào mùa An cư kiết hạ năm 2020. Chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa lễ hội của đồng bào, Phật tử địa phương và 60 nghìn công nhân Khmer đang làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM trao quà đến Đại đức Thích Hoài Thái

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM trao quà đến Đại đức Thích Hoài Thái

Mùa an cư kiết hạ năm nay, chùa có 11 vị hành giả an cư (5 Tỳ-khưu, 6 Sa-di). Được biết, trong suốt thời gian qua, chùa có nhiều hoạt động an sinh xã hội đóng góp vào các thành tựu chung của địa phương. Đặc biệt, chùa hướng đến việc phụng sự các nhóm yếu thế là công nhân và nông dân nhập cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày