Bình Dương: Trang nghiêm kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội

(GNO-Bình Dương): Sáng 2-11, tại chùa Hội Khánh - thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2011) và 28 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương (8/11/1983 - 8/11/2011).

Tham dự và chứng minh có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Ban Đại diện Phật giáo 7 huyện thi và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh Bình Dương cùng gần 1.000 Tăng Ni sinh và Phật tử xa gần về tham dự buổi lễ.

wwwTBD (3).JPG

Toàn cảnh buổi lễ

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và 1 phút tưởng niệm cố HT.Thích Minh Thiện - Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội vừa viên tịch, thay mặt Ban Tổ chức, TT.Thích Huệ Thông tuyên đọc Thông điệp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ HĐCM. TT.Thích Minh Thuấn - Chánh Thư ký Ban Trị sự đọc Diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN, TT.Thích Thiện Bảo - Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯGH đã thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ.

wwwTBD (4).JPG
wwwTBD (1).JPG

Tặng quà đồng bào nghèo địa phương

wwwTBD (2).JPG

Tại buổi lễ, toàn thể đại biểu đã ôn lại các chặng đường phát triển của Phật giáo cả nước và Phật giáo Bình Dương. Sau 28 năm hình thành, phát triển và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Sông Bé (Bình Dương) đến nay không ngừng củng cố và phát triển, trở thành một trong những tỉnh thành có nền Phật giáo phát triển hết sức mạnh mẽ và phát huy tính ưu việt, gắn với các phương châm phát triển đời sống cộng đồng dân cư theo. Phật giáo đã góp phần giáo dục Tăng Ni, Phật tử sống và thực thi đúng pháp luật, đóng góp tích cực vào công tác từ thiện xã hội như cứu trợ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bữa cơm nhân ái cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, đóng góp tích cực vào nguồn quỹ vì người nghèo của MTTQ tỉnh, hưởng ứng các cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương… với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, Phật giáo Bình Dương đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng mang tính quốc gia như Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (2008), Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011…

Dịp này, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương còn phát động chương trình ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và “Góp đá xây Trường Sa”. 100% đại biểu tham dự đã ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” góp phần xây dựng, bảo vệ biên cương, hải đảo… Kết quả, Ban Trị sự trao số tiền 75,5 triệu đồng đến Tỉnh đoàn Bình Dương và nhận được 2 tỷ đồng từ Tỉnh hội, Ban Đại diện 7 huyện, thị đóng góp cho hoạt động từ thiện, các chương trình đại đoàn kết trong năm 2012.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày