Bình Dương: Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Văn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-12 (25-11-Nhâm Dần), tại tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tăng cử hành lễ nhiễu tháp, tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Văn.
Hòa thượng Thích Huệ Thông niêm hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Văn, trụ trì thứ sáu của tổ đình Hội Khánh

Hòa thượng Thích Huệ Thông niêm hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Văn, trụ trì thứ sáu của tổ đình Hội Khánh

Nơi Tổ đường, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật sự tỉnh đã dâng hương tưởng niệm, sau đó cử hành lễ nhiễu tháp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức cao dày của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Văn, nguyên trụ trì đời thứ 6 tổ đình Hội Khánh.

Hòa thượng Thích Từ Văn pháp hiệu Chơn Thanh, thế danh Nguyễn Văn Tầm, sinh năm Đinh Sửu (1877) tại làng Phú Cường, Thủ Dầu Một - Bình Dương.

Hành trạng của Trưởng lão Hòa thượng là tấm gương đạo hạnh trong sáng, nhiệt tâm phụng sự. Ngài đảm nhiệm trụ trì để điều hành Phật sự tổ đình Hội Khánh, được cung thỉnh chứng minh để trùng tu lại ngôi tháp Tổ Nguyên Thiều - chùa Kim Cang (Biên Hòa), làm chánh chủ khảo kỳ thi tại trường hương chùa Giác Lâm - Gia Định và nhiều ngôi chùa ở miền Nam. Đặc biệt vào năm 1923, do tiếng tăm và đức độ cũng như tinh thần yêu nước của ngài, nên cụ Phó bảng, Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh của Hồ Chủ tịch) và cụ Tú Cúc - Phan Đình Viện, một sĩ phu yêu nước, hai vị đã tìm đến Hòa thượng Từ Văn và đứng ra thành lập “Hội danh dự yêu nước” tại chùa Hội Khánh.

Tưởng niệm tại bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Hội Khánh

Tưởng niệm tại bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Hội Khánh

Hòa thượng là vị cao Tăng thạc đức trọn đời chăm lo hoằng dương Phật pháp và giàu lòng yêu nước xứng danh bậc thạch trụ của thiền lâm. Ngài đã góp phần xây dựng và định hướng cho sự phát triển của Phật giáo ở Thủ Dầu Một nói riêng và miền Đông Nam bộ nói chung từ đầu thế kỷ XX.

Ngài viên tịch vào lúc 11 giờ ngày 26-11-Tân Mùi (1931).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày