Bình Phước: Lễ khánh thành ngôi chánh điện chùa Thanh Sơn (H.Bù Đăng)

Niêm hương Tam bảo tại chánh điện mới chùa Thanh Sơn
Niêm hương Tam bảo tại chánh điện mới chùa Thanh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau hơn 4 năm xây dựng, sáng 16-4, tại chùa Thanh Sơn (QL14, thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, H.Bù Đăng), Đại đức Thích Quảng Trí, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện, trụ trì chùa tổ chức lễ khánh thành chánh điện và động thổ xây dựng cổng Tam quan và đài Quan Thế Âm.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Trí cho biết chùa Thanh Sơn được cố Hòa thượng Thích Nhật Minh, nguyên trụ trì chùa Phật Quang, Q.10, TP.HCM, cũng là Bổn sư của Đại đức Thích Quảng Trí, khai sơn vào năm 1997. Sau khi Hòa thượng ân sư viên tịch, năm 2017, Đại đức Thích Quảng Trí được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước bổ nhiệm trụ trì.

Tháng 3-2019, Đại đức phát nguyện khởi công xây dựng ngôi Tam bảo, đến nay đã hoàn thành chánh điện và tiếp tục động thổ xây dựng cổng tam quan, đài Quan Thế Âm…

Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh ban đạo từ tán dương tinh thần trùng hưng Tam bảo của Đại đức Thích Quảng Trí và những đóng góp về tịnh tài tịnh vật và công sức của đồng bào Phật tử, các nhà hảo tâm cùng sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp đã góp phần trong công tác xây dựng ngôi chánh điện khang trang. Hòa thượng cũng mong chư tôn đức cùng đồng bào các giới tiếp tục ủng hộ để cổng tam quan và đài Quan Thế Âm sớm được hoàn thành.

Nghi thức sái tịnh, đặt đá xây dựng tam quan, đài Quan Thế Âm trong khuôn viên chùa Thanh Sơn

Nghi thức sái tịnh, đặt đá xây dựng tam quan, đài Quan Thế Âm trong khuôn viên chùa Thanh Sơn

Sau lễ hành chánh, Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức, quan khách cùng tham dự lễ khởi công xây dựng cổng tam quan, đài Quan Thế Âm và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành chánh điện.

Trước đó, ngày 15-4, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Ban Kinh sư do Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó ban Nghi lễ T.Ư làm sám chủ, đăng đàn chẩn tế kỳ siêu bá tánh, nguyện chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển, gió hòa mưa thuận, đất nước bỉnh an, nhân dân lạc nghiệp.

Dịp này, chùa Thanh Sơn kết hợp cùng chính quyền trao tặng 200 phần quà đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày