Bình Phước: Sẽ tổ chức Đại giới đàn sau 20 năm

GNO - Theo thông cáo báo chí của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, sau 20 năm hình thành, phát triển Phật giáo tỉnh, lần đầu tiên Ban Trị sự sẽ tổ chức Đại giới đàn mang tôn hiệu Trí Tịnh.

Theo đó, Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2562 do BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức từ ngày 3 đến 6-8-2018 (nhằm ngày 22 - 25-6-Mậu Tuất) tại hai địa điểm: Giới đàn Tăng (tại chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú); Giới đàn Ni (tại chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài).

binhphuocdhoi (11 of 17).jpg

Nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022

 Hồ sơ Giới tử phải hội đủ tiêu chuẩn của điều 34, 35 Nội qui Ban Tăng sự T.Ư về lãnh thọ các giới. Hồ sơ gồm: 3 đơn xin thọ giới, 3 bản sao học lực (có chứng thực), 3 bản lý lịch (có xác nhận của địa phương), 3 bản sao chứng điệp thọ giới (có thị thực) - nếu thọ giới Tỳ-kheo hoặc Thức-xoa, giấy phát nguyện xuất gia (giới tử Sa-di, Sa-di-ni), 3 ảnh màu 2x3. Giới tử ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của BTS GHPGVN cấp tỉnh nơi đi.

Thời gian phát và nhận hồ sơ, kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13-7-2018 (1-6-Mậu Tuất). Giới tử nhận và nộp hồ sơ liên hệ tại VP BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước - chùa Quang Minh (số 158, QL.14, P.Tân Đồng, TX.Đồng Xoài, Bình Phước).                 

*Về An cư kiết hạ PL.2562, BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức khóa An cư kiết hạ tại hai điểm: Chư Tăng an cư tại chùa Hưng Long (thị trấn Chơn Thành, H.Chơn Thành); chư Ni an cư tại chùa Quang Minh (VP BTS, 322 QL.14, P.Tân Đồng, TX.Đồng Xoài).

Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2562 sẽ được tổ chức lúc 8 giờ, ngày 13-4-Mậu Tuất tại chùa Quang Minh. Lễ khai chung bảng và kiết giới tràng sẽ tổ chức lúc 8 giờ, sáng ngày 16-4-Mậu Tuất tại 2 điểm an cư trên.

Mọi chi tiết liên hệ với VP BTS, ĐT: 02713.502787 (thầy Giác Đạo), hoặc qua email: vanphongphatgiaobinhphuoc@gmail.com

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày