Bình Phước: Tịnh xá Ngọc Chơn tổ chức khóa tu mùa hè “Học kỹ năng sống - khai tâm VI”

Khóa tu mùa hè “Học kỹ năng sống - khai tâm VI” tại tịnh xá Ngọc Chơn
Khóa tu mùa hè “Học kỹ năng sống - khai tâm VI” tại tịnh xá Ngọc Chơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Giác Nhuận, trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh tổ chức khóa tu mùa hè cho Thanh thiếu nhi với tiêu đề “Học kỹ năng sống - khai tâm VI”, từ ngày 1-7 - 7-7, tại tịnh xá Ngọc Chơn, TX.Chơn Thành, Bình Phước.
Chư tôn đức chứng minh và tham dự

Chư tôn đức chứng minh và tham dự

Buổi khai mạc được diễn ra chiều ngày 2-7, dưới sự chứng minh và tham dự của Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban GHPGVN TX.Chơn Thành và gần 250 em trong độ tuổi từ 8 -18 đến từ các nơi trên địa bàn TX.Chơn Thành.

Đại đức Thích Minh Lợi, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh phát biểu khai mạc khóa tu.

Theo nội quy của Ban Tổ chức, trong thời gian tham gia khóa tu, các tu sinh sẽ "nói không" với điện thoại, không mang theo tiền bạc, trang sức... Tại đây, các em phải sống tự lập từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, học tập và rèn luyện.

Gần 250 em trong độ tuổi từ 8 -18 tham gia khóa tu mùa hè

Gần 250 em trong độ tuổi từ 8 -18 tham gia khóa tu mùa hè

Khóa tu mùa hè với tiêu đề: “Học kỹ năng sống- khai tâm VI” tại tịnh xá Ngọc Chơn là môi trường giúp các bạn trẻ được trau dồi các kỹ năng sống, nghe pháp thoại về nhiều chủ đề khác nhau như: chia sẻ kỹ năng sử dụng mạng xã hội, trao đổi kỹ năng sống; thực tập chánh niệm, kinh hành; tham gia các cuộc thi đố vui Phật pháp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày