Bình Thạnh: Chùa Pháp Vân tặng 250 cây xanh

Cây xanh được trao tặng cho đại diện các phường tại quận Bình Thạnh
Cây xanh được trao tặng cho đại diện các phường tại quận Bình Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-3, hưởng ứng lời kêu gọi Trung ương Giáo hội, chùa Pháp Vân (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tặng 250 chậu cây xanh cho bà con sinh sống trên địa bàn quận.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trên cả nước; nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, chùa Pháp Vân phối hợp UBMTTQVN quận Bình Thạnh tổ chức chương trình “Bình Thạnh màu xanh”.

Đại đức Thích Minh Lộc và lãnh đạo phường trồng cây tại công viên

Đại đức Thích Minh Lộc và lãnh đạo phường trồng cây tại công viên

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Lộc, đại diện chùa Pháp Vân đã gởi một thông điệp: “Hãy sống gần gũi với thiên nhiên, hãy chung tay bảo vệ môi trường sống".

Gia đình Phật tử Pháp Vân tặng chậu cây cho Phật tử

Gia đình Phật tử Pháp Vân tặng chậu cây cho Phật tử

Chiều cùng ngày, tại chùa Pháp Vân, Gia đình Phật tử Pháp Vân cũng trao tặng 50 chậu trầu bà cho Phật tử và đoàn sinh Gia đình Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày