Bình Thuận: Gần 200 Phật tử tham gia khóa tu “Một ngày an lạc” lần 8 tại tịnh xá Ngọc Thiện

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm đạo tràng "Một ngày an lạc" tại tịnh xá Ngọc Thiện
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm đạo tràng "Một ngày an lạc" tại tịnh xá Ngọc Thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-11, tại tịnh xá Ngọc Thiện (TT.Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc), gần 200 tu sinh tham gia khóa tu “Một ngày an lạc” lần 8 do Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức.
Thượng tọa Thích Pháp Huệ thuyết giảng đề tài “Chuyển hóa nghiệp trong đời sống thực tại”

Thượng tọa Thích Pháp Huệ thuyết giảng đề tài “Chuyển hóa nghiệp trong đời sống thực tại”

Tại khóa tu, Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh thuyết giảng đề tài “Chuyển hóa nghiệp trong đời sống thực tại” đến các tu sinh.

Trong chương trình khóa tu “Một ngày an lạc” lần 8, đạo tràng được chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc hướng dẫn thực tập tọa thiền, tụng kinh, thọ trai chánh niệm, thiền buông thư và chia sẻ pháp đàm.

Phật tử tham gia khóa tu “Một ngày an lạc”

Phật tử tham gia khóa tu “Một ngày an lạc”

Được biết, khóa tu “Một ngày an lạc” lần 9 sẽ được tổ chức vào ngày 24-12 (12-11-Quý Mão) tại chùa An Lạc - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc (thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày