Bình Thuận: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh

Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện cho lễ nhập kim quan
Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện cho lễ nhập kim quan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 16-3, (14-2-Nhâm Dần), tại chùa Phật Quang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh nhập kim quan. 

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Nguyên Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam (TP.HCM); cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư vị Tăng Ni Phật giáo các huyện, thị trong tỉnh cùng đông đảo Phật tử...

Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh

Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Cao thay mặt môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Tâm sám chủ cử hành nghi thức truyền thống thiền môn.

Sái tịnh kim quan

Sái tịnh kim quan

Trong tiếng trống Bát -nhã và tiếng niệm danh hiệu Phật của toàn thể đại chúng, nhục thân của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh được chư Tăng đệ tử cung thỉnh từ thiền thất đến nơi tôn trí kim quan, tiến hành nhập kim quan.

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng rời thiền thất đến Giác linh đường nhập kim quan

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng rời thiền thất đến Giác linh đường nhập kim quan

Theo chương trình lễ tang, sau lễ nhập kim quan, vào lúc 13 giờ cùng ngày, sẽ cử hành nghi thức bạch Phật, khai kinh và thọ tang. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh được tôn trí tại chùa Phật Quang

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh được tôn trí tại chùa Phật Quang

Như Báo Giác Ngộ đã đưa tin, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 15-3-2022 (nhằm ngày 13-2-Nhâm Dần) tại chùa Phật Quang, phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Trụ thế: 89 năm, 67 Hạ lạp.

Lễ khai kinh bạch Phật - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

Lễ khai kinh bạch Phật - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

Môn đồ đệ tử - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

Môn đồ đệ tử - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

Môn đồ đệ tử thọ tang - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

Môn đồ đệ tử thọ tang - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày