Bình Thuận: Phân ban Truyền thông Hoằng pháp và Ứng dụng công nghệ mở lớp tập huấn kỹ năng viết tin

Ban Tổ chức tặng Bằng tuyên dương công đức đến các giảng viên và trợ giảng của lớp tập huấn
Ban Tổ chức tặng Bằng tuyên dương công đức đến các giảng viên và trợ giảng của lớp tập huấn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-9, tại chùa Tỉnh Hội Phật Ân (P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, Bình Thuận), Phân ban Truyền thông Hoằng pháp và Ứng dụng công nghệ thuộc Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài cho các thành viên của phân ban.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Tham dự lớp tập huấn có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Đại đức Thích Minh Hưng, Trưởng Phân ban Truyền thông Hoằng pháp và Ứng dụng công nghệ, Trưởng ban Tổ chức; chư Tăng Ni, Phật tử là thành viên của phân ban,...

Th.s Nguyễn Thị Mai Thu hướng dẫn kỹ năng viết tin

Th.s Nguyễn Thị Mai Thu hướng dẫn kỹ năng viết tin

Tại buổi tập huấn, Th.s Nguyễn Thị Mai Thu, Phó Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đã hướng dẫn một số kỹ năng viết và biên tập tin, bài cơ bản. Th.s Nguyễn Thị Diễm Phương, giảng viên khoa Khoa học xã hội và Quan hệ công chúng, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM hướng dẫn các kỹ năng chụp ảnh sự kiện và biên tập, sử dụng ảnh trong truyền thông Phật giáo.

Thượng tọa Thích Pháp Huệ phát biểu tri ân các giảng viên

Thượng tọa Thích Pháp Huệ phát biểu tri ân các giảng viên

Đây là lần đầu tiên Phân ban Truyền thông Hoằng pháp và Ứng dụng công nghệ thuộc Ban Hoằng pháp tỉnh Bình Thuận tổ chức khóa bồi dưỡng này nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản cho chư Tăng Ni, Phật tử để có thể viết một bản tin hoàn chỉnh, chụp ảnh đủ tiêu chuẩn để truyền tải những thông tin Phật sự trên các trang mạng xã hội, hay đăng tải thông tin lên website.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày