Bình Thuận: Truy niệm, cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu trà-tỳ

 Phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu đến nơi trà-tỳ
Phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 15-6, tại chùa Pháp Bảo (TP.Phan Thiết), Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu đến nơi trà-tỳ.
Chư tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức lễ di quan

Chư tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức lễ di quan

Quang lâm chứng minh tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự tỉnh, trụ trì các tự viện TP.Phan Thiết đến tưởng niệm.

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh: Ni trưởng Thích nữ Như Phương, Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh, đồng chứng mình Phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Hải, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Phó ban Tổ chức, trụ trì chùa Pháp Bảo cùng chư Ni trưởng, Ni sư…

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã niêm hương tưởng niệm tiễn biệt người pháp lữ đồng hành; Ni trưởng Thích nữ Như Trí đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu; Ni sư Thích nữ Hạnh Châu, dâng điếu văn tưởng niệm của Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích nữ Diệu Minh thay mặt Ban Tổ chức, môn đồ pháp quyến dâng lời cảm tạ.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu, thế danh Nguyễn Thị Môn, pháp danh Nguyên Hóa, pháp tự Chơn Châu, sinh ngày 5 -2-Canh Dần (1950) tại làng An Thuận, xã Hương Cần, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Nam 1972, Ni trưởng được Bổn sư cho thọ giới Sa-di-ni tại giới đàn chùa Diệu Đức - Huế với pháp tự Chơn Châu. Ni trưởng được vào chùa Từ Nghiêm - Sài Gòn nhập chúng tu học, Ni trưởng cầu pháp với Sư bà Như Chí làm y chỉ Sư để nương tựa tu học. Sau hàng chục năm tu học, Ni trưởng được thọ giới Thức-xoa-ma-na và sau đó thọ Cụ túc tại giới đàn do Ni bộ Bắc tông tổ chức tại chùa Từ nghiêm.

Cả cuộc đời Ni trưởng là tấm gương tu tập tinh chuyên, có công lao trong việc tiếp quản dạy chúng tại chùa Vạn Thiện (quận 5), xây dựng, trùng tu ngôi Tam bảo chùa Pháp Bảo khang trang và gắn bó ở ngôi chùa này gần 30 năm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh đã tuyên pháp ngữ, phất trần

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh đã tuyên pháp ngữ, phất trần

Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu, Phó trụ trì chùa Pháp Bảo, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết đã thuận thế vô thường, xả báo thân vào lúc 11 giờ ngày 13-6 (4-5-Tân Sửu) tại chùa Pháp Bảo. Trụ thế 72 năm, 44 Hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh đã tuyên pháp ngữ, phất trần, thực hiện nghi thức di quan Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu đến nơi làm lễ trà-tỳ.

Tang lễ Ni trưởng tại chùa Pháp Bảo, TP.Phan Thiết, nơi Ni trưởng thừa hành Phật sự gần 30 năm

Tang lễ Ni trưởng tại chùa Pháp Bảo, TP.Phan Thiết, nơi Ni trưởng thừa hành Phật sự gần 30 năm

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh y bát, di ảnh cố Ni trưởng rời Giác linh đường

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh y bát, di ảnh cố Ni trưởng rời Giác linh đường

Cung thỉnh kim quan Ni trưởng Chơn Châu đến nơi trà-tỳ

Cung thỉnh kim quan Ni trưởng Chơn Châu đến nơi trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày