BR-VT: Hơn 700 Tăng Ni tham gia học khóa bồi dưỡng trụ trì

GNO - Sáng 14-6, hơn 700 chư tôn đức Tăng Ni thuộc các tự viện, tịnh xá, tịnh thất đang an cư kiết hạ tại 18 trường hạ trong toàn tỉnh tham gia học khóa bồi dưỡng trụ trì do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tại chùa Đại Tòng Lâm (Tân Thành).

canh khai giang.JPG


Hơn 700 chư tôn đức Tăng Ni trụ trì tại BR-VT tham dự khóa học

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Hùng, UV HĐTS; HT.Thích Thiện Đức, UV HĐTS; HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng BTC; chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN huyện, thị, thành phố; NS.Thích nữ Như Như, Phó ban Ni giới T.Ư, Trưởng ban Ni giới tỉnh BR - VT; ông Phạm Thế Mỹ, UVTT UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo, Công an huyện Tân Thành và thị trấn Phú Mỹ cùng tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Khóa học trong 7 ngày (khai giảng ngày 14-6 và bế giảng vào ngày 20-6). Các học viên sẽ được học các nội dung: Hiến chương GHPGVN; Nội quy Ban Tăng sự; Trụ trì trên quan điểm Luật tạng; Kinh nghiệm trong công tác làm việc Giáo hội và trụ trì; Kinh nghiệm người trụ trì; Vai trò và trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hiện đại; Kinh nghiệm người hoằng pháp; Người trụ trì làm hành chánh; Hướng dẫn làm các thủ tục hồ sơ liên quan hành chánh Giáo hội; Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 92 của Chính phủ; Các vấn đề liên quan về tôn giáo; Về vấn đề 3 giảm (tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tham nhũng), Thời sự trong và ngoài nước…

Thịnh Chiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày