BR-VT: Khai giảng Lớp giáo lý Phật pháp khóa II (2025-2027) tại chùa Liên Trì

Khai giảng Lớp giáo lý Phật pháp dành cho Phật tử TP.Vũng Tàu, niên khóa 2025-2027
Khai giảng Lớp giáo lý Phật pháp dành cho Phật tử TP.Vũng Tàu, niên khóa 2025-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu tổ chức khai giảng Lớp giáo lý Phật pháp khóa II (2025-2027) tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Liên Trì.
Hòa thượng Thích Thông Không phát biểu tại lễ khai giảng

Hòa thượng Thích Thông Không phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp giáo lý Phật pháp do Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử TP.Vũng Tàu phối hợp tổ chức, với 93 Phật tử tham gia; Hòa thượng Thích Thông Không, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.Vũng Tàu làm Chủ nhiệm.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thông Không nhấn mạnh vai trò của giáo dục Phật giáo nhằm đem lại đời sống hạnh phúc và an lạc của con người. Qua việc học, hiểu giáo lý Phật giáo đưa mọi người đến thực hành lời dạy của Đức Phật, từ đó tỉnh thức với sự an lạc chân thật bên trong chính mình. Đối với Phật tử, từ nhận thức đúng đắn, hành giả mới có thể thiết lập lộ trình đi thẳng, tiến đến mục tiêu chân chánh.

Lớp giáo lý Phật pháp cho Phật tử TP.Vũng Tàu tại chùa Liên Trì
Lớp giáo lý Phật pháp cho Phật tử TP.Vũng Tàu tại chùa Liên Trì

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tán thán sự phối hợp của Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.Vũng Tàu khi đáp ứng nhu cầu học Phật pháp của Phật tử địa phương qua việc mở Lớp giáo lý Phật pháp khóa II (2025-2027).

Thượng tọa Thích Thiện Thông đạo từ

Thượng tọa Thích Thiện Thông đạo từ

Theo Ban Tổ chức, việc mở Lớp giáo lý Phật pháp khóa II trong thời gian 2 năm, với những chuyên đề bổ ích, giúp cho Phật tử tiếp cận và nâng cao kiến thức Phật học để bản thân đón nhận thêm kiến thức và nguồn pháp lạc qua những bài học, đem nặng lượng an lành đến cho những người xung quanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày