BR-VT: Lễ húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Hòa thượng Thích Thiện Tánh
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Hòa thượng Thích Thiện Tánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-1 (8-12-Canh Tý), tại chùa Vạn Thiện (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) đã diễn ra lễ húy kỵ lần thứ 4 Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh, viện chủ Viện Chuyên Tu.

Theo đó, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT và môn đồ tứ chúng trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật. Với sự quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Sau lời tác bạch thỉnh chư Tăng của đại diện môn đồ tứ chúng, chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni đồng quang lâm chánh điện đảnh lễ Tam bảo, phúng kinh cầu nguyện, sau đó quang lâm tổ đường dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ và cầu nguyện Giác linh đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Tiếp đó, Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni nhị bộ quang lâm trai đường chứng minh buổi lễ cúng dường trai Tăng.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận, đại diện môn đồ tứ chúng dâng lời cảm niệm ân sư

Thượng tọa Thích Thiện Thuận, đại diện môn đồ tứ chúng dâng lời cảm niệm ân sư

Trước trai đường trang nghiêm, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, đại diện môn đồ tứ chúng dâng lời cảm niệm ân sư, tác bạch cúng dường. Hòa thượng Thích Quảng Hiển thay mặt Ban Chứng minh đáp từ tại buổi lễ.

Hoà thượng Thích Thiện Tánh, thế danh Nguyễn Trường Chính, húy thượng Nhựt hạ Lai, hiệu Huệ Viên tự Thiện Tánh, sinh năm 1925 tại xã An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Sinh thời, Hoà thượng rất chăm chỉ học chữ nho và siêng năng chấp tác nên được huynh đệ thương mến. Hoà thượng được Tổ cho tấn Tam đàn thọ cụ tại Giới đàn chùa Tây An năm 1945.

Hành trạng của cố Hoà thượng đầy sinh động với những đối ứng phù hợp với thời thế, Hòa thượng tham gia cách mạng, làm Ủy ban Kháng chiến Hành chánh tỉnh Sóc Trăng. Sau năm 1954, Hòa thượng vân du hành đạo ở những nơi hoang vu hẻo lánh tại các chùa An Sơn - Núi Tượng ở Tri Tôn, chùa Ngọc Tuyền núi Kỳ Vân ở Long Hải, chùa Từ Quang ở Lộc Ninh, chùa Quan Âm ở Cà Mau… Năm 1964, Hòa thượng về Chơn Đức thiền viện, ở Bà Chiểu cầu pháp với Hòa thượng Thích Từ Quang - Pháp chủ Giáo hội Thiền Tông Việt Nam và được ban pháp hiệu Huệ Viên, Hòa thượng ẩn tu tại nơi đây.

Lễ cúng dường trai tăng

Lễ cúng dường trai tăng

Đến năm 1986, Hòa thượng Thích Minh Thành khai sơn chùa Minh Đạo, đường Kỳ Đồng ở quận 3, TP.HCM vốn là huynh đệ đồng sư cùng xuất gia chung ở tổ đình Long Khánh tại Châu Đốc bận nhiều Phật sự nên thỉnh Hòa thượng về trụ trì.

Đầu năm 1991, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Tổng Quản sự tổ đình Ấn Quang viên tịch nên các vị tôn túc tại tổ đình Ấn Quang đã thỉnh Hòa thượng ra tiếp quản Viện Chuyên Tu để trông coi Phật sự tại nơi này, đánh dấu nhân duyên của Hòa thượng với Phật giáo khu vực núi rừng miền Thị Vải…

Ban TT-TT Phật giáo TX.Phú Mỹ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày