BR-VT: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường trà-tỳ

Quang cảnh buổi lễ truy niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường
Quang cảnh buổi lễ truy niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-8 (18-6-Quý Mão), tại chùa Thanh Nguyên (TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT), môn phong tổ đình Hòa An và môn đồ pháp quyến trọng thể tiến hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường đến nơi trà-tỳ.
Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường
Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường

Trước Giác linh đường, Hòa thượng Thích Thiện Châu đại diện môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường, sinh năm 1943, tại X.Tam Dân, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Năm 1963, Hòa thượng xuất gia với cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Ý, trụ trì chùa Hòa An, được ban pháp danh Nguyên Lợi, tự Thiện Tường, hiệu Quang Bảo, nối dòng pháp Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 10, thuộc phổ hệ truyền thừa của môn phái Phổ Thiên tại TP.Đà Nẵng.

Năm 1965, ngài theo học tại Phật học viện Hải Đức do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Giám viện. Năm 1968, ngày đăng đàn thọ Cụ túc giới tại đại Giới đàn Phật học viện Hải Đức do Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Đường đầu Hòa thượng.

Hòa thượng Thích Thiện Châu cung tuyên tiểu sử
Hòa thượng Thích Thiện Châu cung tuyên tiểu sử

Sau khi tốt ngghiệp tại Phật học viện Hải Đức, Hòa thượng đã đến làng Đại Ninh (Lâm Đồng) cầu học đạo với cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm tại tu viện Hương Nghiêm. Năm 1972, ngài theo học giảng sư do cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Vy, Tổng vụ Hoằng pháp phụ trách. Sau khi đã hoàn thành xong việc học, ngài trở về quê nhà đảm nhận trọng trách trụ trì chùa Từ Quang (P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) theo lời chỉ dạy của Hòa thượng bổn sư.

Môn đồ pháp quyến
Môn đồ pháp quyến

Năm 1990, sau khi Hòa thượng bổn sư viên tịch, môn phong tiến cử ngài đảm nhận kiêm nhiệm trụ trì chùa Hòa An để điều hành Phật sự ở tại đây.

Năm 2009, thân có bệnh duyên, Hòa thượng đã giao lại mọi công tác Phật sự tại quê nhà cho các huynh đệ tông phong và được cung thỉnh lên ngôi viện chủ chùa Hòa An và chùa Từ Quang (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Sau đó, Hòa thượng được các đệ tử thỉnh đến chùa Thanh Nguyên, TX.Phú Mỹ để tịnh dưỡng cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng Thích Phước Minh dâng lời tưởng niệm
Hòa thượng Thích Phước Minh dâng lời tưởng niệm

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã thành kính dâng lời tưởng niệm bày tỏ niềm kính tiếc, tiễn biệt cố Trưởng lão Hòa thượng về cõi Niết-bàn tịch tịnh; cầu nguyện Giác linh ngài cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta-bà, tùy duyên hóa độ.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Pháp Đăng cử hành nghi thức phất trần, Ban Nghi lễ thực hiện các nghi thức di quan đến nơi trà-tỳ trong tiếng đồng thanh niệm Phật của Tăng Ni, Phật tử.

Lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường
Lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường

Được biết, trước đó, tối 3-8 (nhằm ngày 17-6-Quý Mão), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ thắp hoa đăng tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường, bậc trưởng thượng của tông phong pháp phái chùa Hòa An.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường thâu thần viên tịch lúc 12 giờ 5 phút ngày 31-7-2023 (nhằm ngày 14-6-Quý Mão) tại chùa Thanh Nguyên, khu phố Mỹ Thạnh, TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT; trụ thế 81 năm, 55 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày