Cà Mau: Chùa Kim Sơn trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Lễ Tắm Phật tại chùa Kim Sơn
Lễ Tắm Phật tại chùa Kim Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-4-Bính Ngọ (17-5), tại chùa Kim Sơn (P.Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
    Chư Ni, Phật tử tham dự

    Chư Ni, Phật tử tham dự

    Ni sư Thích nữ Diệu Chánh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Cà Mau, trụ trì chùa Kim Sơn, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; cùng chư Ni và Phật tử; đại diện chính quyền địa phương và thiện nam tín nữ Phật tử tham dự.

    Đạo tràng chùa Kim Sơn

    Đạo tràng chùa Kim Sơn

    Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã trang nghiêm, lễ cung rước Đức Phật đản sinh được cử hành trọng thể. Sư cô Thích nữ Diệu Mẫn thay mặt Ban Tổ chức tuyên đọc diễn văn khai mạc.

    Trong không khí thiêng liêng của mùa Khánh đản, Ni sư Thích nữ Diệu Chánh đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật đản 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN, gửi gắm thông điệp từ bi, trí tuệ và hòa bình đến toàn thể nhân loại.

    Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Huệ Nghĩa tuyên đọc Ý nghĩa Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, giúp đại chúng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, đạo nghiệp và tinh thần cứu khổ độ sanh của Đức Thế Tôn.

    Sư cô Thích nữ Diệu Mẫn tuyên đọc diễn văn khai mạc

    Sư cô Thích nữ Diệu Mẫn tuyên đọc diễn văn khai mạc

    Chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đồng hướng về tôn tượng Đức Phật sơ sinh, thành kính niêm hương, tụng bài kinh Khánh đản và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

    Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Diệu Chánh có thời pháp thoại ngắn, sách tấn hàng Phật tử thực hành chánh niệm, nuôi dưỡng tâm từ bi và trí tuệ trong đời sống hằng ngày.

    Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Kim Sơn khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể hội chúng.

    Điểm nhấn thiêng liêng và lắng đọng nhất của Đại lễ là nghi thức Mộc dục (Tắm Phật). Trong tiếng niệm danh hiệu “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, từng dòng người trang nghiêm tiến lên lễ đài, thành kính múc từng gáo nước thơm tắm lên tôn tượng kim thân Đức Phật sơ sinh, nguyện gột rửa phiền não, tham sân si và nuôi lớn tâm thanh tịnh nơi tự thân.

    Hình ảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Kim Sơn:

    Ni sư Thích nữ Diệu Chánh tuyên đọc Thông điệp Phật đản

    Ni sư Thích nữ Diệu Chánh tuyên đọc Thông điệp Phật đản

    Sư cô Thích nữ Huệ Nghĩa tuyên đọc Ý nghĩa Phật đản

    Sư cô Thích nữ Huệ Nghĩa tuyên đọc Ý nghĩa Phật đản

    Tắm Phật trong Đại lễ Phật đản chùa Kim Sơn

    Tắm Phật trong Đại lễ Phật đản chùa Kim Sơn

    Tin cùng chuyên mục

    Tin mới

    Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

    Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

    GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
    Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

    Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

    NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
    Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

    Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

    GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

    Thông tin hàng ngày