Các chùa tổ chức chúc thọ Phật tử cao niên

Lễ mừng thọ các Phật tử đang sinh hoạt tại đạo tràng chùa Tích Sơn
Lễ mừng thọ các Phật tử đang sinh hoạt tại đạo tràng chùa Tích Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-2, chùa Tích Sơn (TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã tổ chức Lễ chúc thọ các Phật tử đang sinh hoạt tại đạo tràng tròn tuổi 70 - 80 và 90 với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Giác Minh, trụ trì chùa.
Thượng tọa Thích Giác Minh chúc mừng tuổi thọ các Phật tử
Thượng tọa Thích Giác Minh chúc mừng tuổi thọ các Phật tử

Tại buổi lễ, các Phật tử cao tuổi và con cháu đã cùng tham gia khóa lễ tụng kinh Dược Sư, dâng sớ cầu an chúc thọ cho các cụ, được nghe thuyết giảng về ơn đức sinh thành, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ; trách nhiệm của gia đình và của toàn xã hội đối với người cao tuổi cũng như vai trò, vị trí quan trọng của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Các Phật tử cao niên dự lễ
Các Phật tử cao niên dự lễ

Thượng tọa Thích Giác Minh đã có lời chúc mừng và trao trướng mừng thọ, quà đến các bậc cao niên, mong muốn các Phật Tử tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, xây dựng gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền, chung sức đồng lòng xây dựng nếp sống đạo đức trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phồn vinh.

Vũ Dũng

Trước đó, ngày 8, 9-2, chùa Diệc (TP.Vinh, Nghệ An) và chùa Ngưu Tử (H.Thanh Chương, Nghệ An) cũng đã tổ chức Lễ chúc thọ đến gần 200 Phật tử từ 80 tuổi trở lên.

Trong chương trình, các nghi lễ cầu an, dâng văn chúc thọ, dâng trà, tặng quà... được diễn ra trang trọng, ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần hiếu nghĩa, tôn vinh truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Lễ chúc thọ Phật tử cao niên tại chùa Diệc

Lễ chúc thọ Phật tử cao niên tại chùa Diệc

Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An cho biết: Lễ chúc thọ theo nghi lễ Phật giáo được tổ chức hàng năm tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung đã trở thành một nét đẹp văn hóa vào mỗi độ xuân về. Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng biết ơn cũng như đề cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ con cháu đối với ông bà, cha mẹ.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày