Các đơn vị tặng quà vui xuân đón Tết

GNO - Vừa qua, ĐĐ.Thích Nhật Nghiêm, trú trì chùa Bửu Long (H.Diên Khánh, Khánh Hòa) và Phật tử, các nhà mạnh thường quân đã đến xã Măng Canh (H.Kon Plong, Kon Tum) trao tặng quà Tết đến đồng bào nghèo.

anhb (2).jpg
Trao tặng quà Tết đến đồng bào nghèo xã Măng Canh

Đoàn đã tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 380 ngàn đồng đến những hộ người dân tộc thiếu số vui xuân đón Tết.

Được biết, chùa Bửu Long thường xuyên tổ chức hoạt động từ thiện, mỗi tháng phát tặng 2 ngàn hộp cơm chay vào ngày mùng 1 và ngày 15 Âl, trao quà cho thiếu niên nhi đồng vào dịp Tết Trung thu, trao quà cho đông bào nghèo nhân mùa Phật  đản, Vu lan và Tết đến Xuân về.

Nhật Nghiêm, Trí Bửu

* Sáng ngày 18-1, TT.Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM) và các thành viên trong chương trình Ánh sáng tình thương đến TPVũng Tàu (BR-VT) tặng quà Tết đến người khiếm thị.

anhb (1).png

Đoàn đã tặng quà đến 100 người khiếm thị vui xuân đón Tết - Ảnh: TQ

Đoàn đã tặng quà đến 100 người khiếm thị vui xuân đón Tết. Mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo, 1 kg mứt, 1 chai nước tương, 1 chai xà phòng và 350 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 55 triệu đồng.

Ph.V

* Cùng ngày, ĐĐ.Thích Chơn Trí, đại diện Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng mạnh thường quân Út Trang ở tỉnh Bình Dương đã đến xã Tân Hộ Cơ (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) tổ chức lễ trao tặng tổng cộng 300 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo ở địa phương.

anhb (1).jpg

Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp trao thẻ BHYT

Tổng trị giá đợt trao thẻ BHYT trên 22,5 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Chơn Trí vận động.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày