Các đơn vị TP.HCM, Đồng Tháp hỗ trợ người nghèo

GNO - Góp phần cùng chăm lo sức khỏe cho bà con nghèo, ngày 13,14-7, Chi hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đã đến huyện Lai Vung (Đồng Tháp) tặng 1.146 thẻ bảo hiểm y tế đến bà con nghèo.

Lá BD.jpg

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế đến người nghèo, cận nghèo tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, đoàn đã tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đến 500 người nghèo xã Vĩnh Thới; xã Tân Hòa 500 thẻ, xã Định Hòa 197 thẻ và Vĩnh Thới 239 thẻ, xã Lonhg Hậu 125 thẻ và xã Tân Dương là 85 thẻ, đoàn còn tặng mỗi người một phần quà.

Riêng tại Bạc Liêu, Lá Bồ Đề đã tặng 26 thẻ BHYT (100% giá trị) đến những bệnh nhân nghèo (do bệnh viện trực tiếp xin hỗ trợ), cùng bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại phường 1, TP.Bạc Liêu. Cũng nhân chuyến đi, đoàn đã trực tiếp tặng 185 suất quà gồm hộp bánh, đường, sữa đến bệnh nhân các khoa đang điều trị tại BV.Bạc Liêu.

Tổng trị giá chuyến từ thiện lần này là 95 triệu đồng do những tấm lòng nhân ái gần xa cùng đóng góp. 

        Chánh Tâm

* Tiếp tục san sẻ khó khăn với hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyêt tật khốn khó, ngày 15-7, ông Huỳnh Văn Bé, Chủ cơ sở sản xuất muối sấy Ngọc Yến (H.Thanh Bình, Đồng Tháp) đã tổ chức trao tặng 67 suất quà đến 67 người nghèo, người già neo đơn, người khuyêt tật khó khăn ở địa phương.

 
TRtr.jpg

Ông Huỳnh Văn Bé tặng quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và 15kg gạo, 1 kg muối sấy… do ông Huỳnh Văn Bé hỗ trợ.

Hơn 10 năm qua, ông Huỳnh Văn Bé vẫn duy trì thực hiện giúp đỡ các gia đình khó khăn tại địa phương.

Trần Trọng Trung

* Ngày 15-7, TT.Thích Chơn Tịnh, cùng Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM), TT.Thích Phổ Hòa, chùa Tuệ Viên (Hoa Kỳ) đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (cơ sở II - xã Lê Minh Xuân) cúng dường tịnh tài đến 750 vị Tăng, Ni sinh của Học viện đang an cư.

Dịp này, đoàn cúng dường 30 triệu đồng tiền chợ; cúng dường 44 triệu đồng và 400 USD đến Học viện.

IMG_4008.JPG

Hỗ trợ tiền mặt đến 110 bệnh nhân ung bướu nghèo

Cùng ngày, được sự phát tâm ủng hộ của Phật tử Đỗ Thị Thơ - PD.Huệ Thủy, ở Hoa Kỳ, TT.Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử Diệu Kim, Diệu Ngọc, Diệu Hương cùng nhóm Phật tử Diệu Huệ và Đào Thị Mai đồng tổ chức tặng 550 phần quà đến bệnh nhân tại Trại tâm thần Lê Minh Xuân (TP.HCM).

Ngoài ra, TT.Thích Phổ Hòa và cô Trang, đại diện cho nhóm Bồ Đề Tâm, ở Hoa Kỳ đã hỗ trợ tiền mặt đến 110 bệnh nhân ung bướu nghèo, giúp chi phí điều trị bệnh (mỗi người nhận 1 triệu đồng).

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày