Các nhà sư biểu tình bảo vệ rừng nhiệt đới

GN - Các nhà sư Campuchia đã bày tỏ sự bất đồng với chính phủ cũng như các tập đoàn nước ngoài về dự án xây dựng đập thủy điện trên sông Areng.

Campuchia.jpg

Theo báo cáo của Aljazeera: “Dự án đập thủy điện Stung Cheay Areng, do Tổng Công ty Guodian Trung Quốc đề xuất, sẽ tạo ra một hồ chứa nước có thể làm ngập khoảng 20.000 hecta rừng nhiệt đới và di dời khoảng 1.500 cư dân của thung lũng”, tàn phá một trong những vùng có sự đa dạng sinh học cao nhất khu vực rừng nhiệt đới còn lại ở châu Á.

Bốn mươi vị sư với các độ tuổi khác nhau đã đi bộ 25km xuyên qua khu rừng, đến làng Pra Lay, ở thung lũng Areng, để khuyến khích người dân ở đây đứng lên phản đối dự án đập thủy điện của chính phủ.

Các vị sư mang theo một tấm vải màu vàng dài 80m (ảnh trên). Buổi sáng, sau khi đến Pra Lay, trong buổi lễ chúc phúc, họ đã dùng tấm vải để bọc lấy một số cây lâu đời nhất và lớn nhất trong khu vực, đánh dấu thung lũng như một nơi linh thiêng cần được bảo vệ trước sự tàn phá của con người.

Nguyên Quý  (Theo Shambhalasun.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày