Cách đưa Giác Ngộ Online (giacngo.vn) ra màn hình điện thoại để có thể truy cập tiện hơn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trước thắc mắc của một số bạn đọc, Tổ Công tác bạn đọc Báo Giác Ngộ xin giới thiệu đến độc giả chức năng "biến" trang web thành biểu tượng ứng dụng để dễ dàng truy cập trên điện thoại.

Bạn đọc sử dụng điện thoại thông minh cũng đã quá quen thuộc với các biểu tượng ứng dụng (icon) trên màn hình chính mỗi khi bật chiếc điện thoại của mình lên. Vậy bạn có biết chức năng giúp "biến" các trang web thành các icon để dễ dàng truy cập không?

Tổ Công tác bạn đọc Giác Ngộ sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo icon trên màn hình điện thoại cực kì tiện lợi.

Đối với điện thoại Iphone:

Bước 1: Mở trang web giacngo.vn trên Safari.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng ô vuông có mũi tên.

Bước 3: Chọn dòng "Thêm vào màn hình chính".

Bước 4: Nhấn chữ "Thêm" là hoàn tất.

Sau khi hoàn tất trên màn hình điện thoại của bạn sẽ thấy icon Giác Ngộ Online.

Các bước thực hiện trên Iphone

Các bước thực hiện trên Iphone

Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android:

Bước 1: Mở trang web giacngo.vn trên app Google Chrome.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm góc phải màn hình.

Bước 3: Chọn dòng "Thêm vào màn hình chính".

Bước 4: Nhấn chữ "Thêm" là hoàn tất.

Sau khi hoàn tất trên màn hình điện thoại của bạn sẽ thấy icon Giác Ngộ Online.

Các bước thực hiện trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android với app Google Chrome
Các bước thực hiện trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android với app Google Chrome

Trên đây là hướng dẫn cách đưa trang web ra ngoài màn hình chính điện thoại để dễ dàng truy cập Giác Ngộ Online. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày