Cấm treo bán động vật nguyên con tại chùa Hương

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống tại lễ hội chùa Hương 2014 (dự kiến khai hội ngày 6 tháng giêng).

ImageView.aspx.jpg


Theo UBND TP Hà Nội, tình trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
“phô trương” thịt động vật ở chùa Hương những năm qua là rất phản cảm - Ảnh: Tiến Thành

Theo đó, UBND TP Hà Nội nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống tại chùa Hương bày bán các loại động vật hoang dã quý hiếm. Đặc biệt, nghiêm cấm việc treo móc, bày bán động vật nguyên con hoặc tảng thịt tươi trước quầy hàng. UBND TP yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành, UBND huyện Mỹ Đức kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh không chấp hành lệnh cấm. Đồng thời chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được treo móc thịt động vật trong tủ kính nhưng phải đảm bảo điều kiện đặt tủ phía trong nhà hàng, không đưa tủ chứa thịt động vật ra trước nhà hàng để phô trương, quảng cáo.

Xuân Long (theo TTO)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày