Cần Thơ: Đạo tràng Pháp Hoa kỷ niệm 30 năm thành lập (1993-2023)

Đạo tràng Pháp Hoa TP.Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thành lập
Đạo tràng Pháp Hoa TP.Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thành lập
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-2, tại chùa Khánh Quang, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa tại TP.Cần Thơ.
Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

Buổi lễ dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Giác Hoa, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Minh Lý, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, trụ trì chùa Khánh Quang; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, cùng chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ.

Phật tử Hoa Tâm khái quát quá trình thành Đạo tràng Pháp Hoa tại TP.Cần Thơ

Phật tử Hoa Tâm khái quát quá trình thành Đạo tràng Pháp Hoa tại TP.Cần Thơ

Thay mặt cho đạo tràng, Phật tử Hoa Tâm, chúng trưởng Đạo tràng Pháp Hoa tại TP.Cần Thơ đã khái quát về quá trình hình thành và sinh hoạt của đạo tràng từ năm 1993 đến nay dưới sự dìu dắt của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Quảng.

Phật tử dâng lời cảm tưởng

Phật tử dâng lời cảm tưởng

Đại diện cho thành viên đạo tràng, Phật tử Hoa Tịnh đã dâng lời phát biểu cảm nghĩ trước chư tôn đức chứng minh và toàn thể hội trường về quá trình sinh hoạt, tu học tại đạo tràng trong nhiều năm qua.

Tuyên dương khen thưởng đến Phật tử

Tuyên dương khen thưởng đến Phật tử

Trải qua hơn 3 thập niên hình thành và hoạt động, Đạo tràng Pháp Hoa đã là nơi sinh hoạt, tu học của biết bao thế hệ Phật tử đã quy y, cầu pháp với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại TP.Cần Thơ.

Nhìn lại chặng đường 30 năm đã đi qua, trong không khí hân hoan của lễ kỷ niệm Ban Tổ chức đã vinh danh và trao tặng tuyên dương công đức đến các Phật tử đã tinh tấn tham gia sinh hoạt và gắn bó với đạo tràng từ 20 đến 30 năm tuổi đạo; Tuyên dương Phật tử có tuổi đời lớn nhất trong đạo tràng, 90 tuổi thường xuyên đi tụng kinh mỗi buổi sáng; Tuyên dương các Phật tử có nhà xa, thường tham gia khóa lễ tụng kinh mỗi sáng và 3 tuần lễ chuyên cần Gia Hạnh Phổ Hiền.

Đạo từ chứng minh của Hòa thượng Đào Như

Đạo từ chứng minh của Hòa thượng Đào Như

Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ chúc mừng đạo tràng, tri ân công đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, vị tôn sư đã tâm huyết tạo lập các đạo tràng Pháp Hoa từ Bắc chí Nam. Đồng thời, Hòa thượng Đào Như sách tấn Phật tử Đạo tràng tinh tấn trên bước đường tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày