Cần Thơ: Thượng tọa Lý Hùng tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều (2021-2026)

Tân Ban Trị sự Phật giáo quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Ban Trị sự Phật giáo quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-11, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng minh và tham dự đại hội có chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, các quận huyện; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì cơ sở tự viện trên địa bàn cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng TP.Cần Thơ và quận Ninh Kiều...

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Sau phần nghi thức, Thượng tọa Lý Hùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều đã phát biểu khai mạc.

Thượng tọa Lý Hùng phát biểu khai mạc

Thượng tọa Lý Hùng phát biểu khai mạc

Theo đó, trải qua 5 năm, Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử quận Ninh Kiều đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, gắn bó cùng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ và các cấp chính quyền, không ngừng phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội đã giao phó để góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo quận Ninh Kiều ngày càng vững mạnh.

Đại đức Thích Minh Cầu báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021

Đại đức Thích Minh Cầu báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021

Tại đại hội, Đại đức Thích Minh Cầu, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều đã báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, quận Ninh Kiều có tổng cộng 55 cơ sở tự viện, số lượng Tăng Ni là 152 vị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo quận đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức; UBND quận Ninh Kiều trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự Phật giáo quận Ninh Kiều
Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự Phật giáo quận Ninh Kiều

Sau khi Ban Trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua thành phần nhân sự Phật giáo quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 vị, do Thượng tọa Lý Hùng tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ đã tán dương những kết quả mà Phật giáo quận Ninh Kiều đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong rằng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, để làm nền tảng cho sự lãnh đạo, quản lý và điều hành Phật sự tại địa phương, phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày