Đồng Nai: Đại đức Thích Pháp Đăng tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn hội nghị
Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-11, tại Hội trường UBND huyện Thống Nhất đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang lâm chứng minh hội nghị có: Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện và đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh, huyện đồng tham dự.

Hội nghị niệm Phật cầu gia bị

Hội nghị niệm Phật cầu gia bị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại đức Thích Pháp Đăng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất, Trưởng ban Tổ chức cho biết, được sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, sự quan tâm giúp đỡ tận tình của lãnh đạo chính quyền các cấp, sự đồng tâm hợp lực, chung tay góp sức của Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn huyện là nhân tố tích cực để Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Giáo hội đã tín nhiệm giao phó trong nhiệm kỳ qua, đem lại lợi ích cho Đạo pháp và Dân tộc.

Đại đức Thích Pháp Đăng phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Pháp Đăng phát biểu khai mạc

Hội nghị cũng đã lắng nghe Đại đức Thích Minh Phát, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ qua.

Theo đó, Phật giáo huyện hiện có 21 cơ sở tự viện, trong đó có 14 chùa và 7 tịnh thất chưa được công nhận. Hiện nay, toàn huyện có 56 Tăng Ni đang sinh hoạt tu học ổn định tại địa phương. Theo thống kê, huyện Thống Nhất là địa phương có số lượng tự viện, Tăng Ni ít nhất tỉnh Đồng Nai.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tiếp tục đẩy mạnh công tác hoằng pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi của Giáo hội huyện. Có 8 đạo tràng tu Bát Quan trai, 4 đạo tràng Pháp Hoa, 4 đạo tràng niệm Phật duy trì xuyên suốt với số lượng 300 - 500 Phật tử tham dự.

Công tác từ thiện xã hội là hoạt động được Ban Trị sự Phật giáo huyện quan tâm và được các tự viện trên địa bàn huyện hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực và đạt được thành tựu nổi bật với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Đại đức Thích Pháp Đăng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

Đại đức Thích Pháp Đăng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

Ghi nhận thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến 13 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021; UBND huyện Thống Nhất cũng trao tặng Giấy khen đến 15 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc

Hòa thượng Thích Bửu Chánh trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc

Sau khi Đại đức Thích Pháp Đăng thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, Đại đức Thích Minh Phát thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Đồng Nai lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 vị trong Ban Chứng minh, Ban Trị sự gồm 18 vị do Đại đức Thích Pháp Đăng tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt hội nghị và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt hội nghị và phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Minh Ngạn thừa lệnh Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội cấp huyện thị, thành phố tán thán những thành tựu Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử huyện Thống Nhất.

Hòa thượng Thích Minh Ngạn phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Minh Ngạn phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, Hòa thượng ghi nhận huyện Thống Nhất là huyện có tự viện và Tăng Ni rất ít, nhưng trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định được sự trưởng thành và phát triển của Phật giáo huyện, nổi bật là hoạt động từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ này. Hòa thượng nhắn gửi tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được; Tăng Ni phải đoàn kết hòa hợp, nỗ lực tinh tấn, trang nghiêm tự thân, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất ủng hộ Ủy ban MTTQVN huyện Thống Nhất số tiền 30 triệu đồng mua bảo hiểm y tế tặng đến người dân khó khăn.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất trao tặng 30 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho người khó khăn

Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất trao tặng 30 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho người khó khăn

Đồng thời, ông Trần Đức Hòa đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Thống Nhất đã trao 15 triệu đồng hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất tổ chức hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày