Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng báo chí

Quang cảnh buổi họp mặt đầu năm của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ vào chiều 1-3 - Ảnh: Thịnh Lã
Quang cảnh buổi họp mặt đầu năm của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ vào chiều 1-3 - Ảnh: Thịnh Lã
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là một trong những kế hoạch trọng tâm mà Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ trình bày trong buổi họp mặt triển khai chương trình hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2024, tại Trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM) vào chiều 1-3.
Đại đức Thích Quảng Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ nhấn mạnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động để các thành viên có cơ hội rèn luyện, thực hành kỹ năng báo chí
Đại đức Thích Quảng Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ nhấn mạnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động để các thành viên có cơ hội rèn luyện, thực hành kỹ năng báo chí

Theo đó, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ sẽ tổ chức 1, 2 buổi sinh hoạt trong tháng nhằm chia sẻ, nâng cao kiến thức, kỹ năng báo chí đến các thành viên câu lạc bộ. Thông qua các hoạt động này sẽ góp phần giúp các thành viên nhìn nhận, phát hiện đề tài và xử lý thông tin một cách nhanh chóng trong quá trình tác nghiệp của mình.

Cũng trong năm 2024, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ sẽ phối hợp cùng Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về báo chí, truyền thông đến các thành viên Ban Thông tin - Truyền thông các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, chương trình hoạt động của câu lạc bộ cũng hướng đến mục tiêu mở rộng phạm vi hoạt động bằng việc kết nối với các tỉnh thành trên cả nước, tạo nhiều cơ hội để các thành viên rèn luyện các kỹ năng báo chí của mình.

Đại đức Thích Nguyện Truyền, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ triển khai chương trình hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2024

Đại đức Thích Nguyện Truyền, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ triển khai chương trình hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2024

“Không chỉ tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, câu lạc bộ sẽ tạo thêm nhiều hoạt động để các thành viên có cơ hội rèn luyện, thực hành các kỹ năng báo chí của mình cũng như kết nối, thu hút thêm các bạn trẻ về tham gia câu lạc bộ”, Đại đức Thích Quảng Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ nhấn mạnh trong lời phát biểu khai mạc.

Buổi họp cũng lắng nghe nhiều chia sẻ thân tình từ các thành viên trong quá trình tác nghiệp của mình; những ưu tư, trăn trở trong lĩnh vực báo chí truyền thông; cách tạo nên những tác phẩm báo chí Phật giáo có chất lượng và những khó khăn trong cách tiếp cận thông tin, xử lý và đăng tải tin bài…

Liên quan đến các vấn đề mà các thành viên quan tâm, Đại đức Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ nhắn nhủ các thành viên cần phải quan tâm hơn đến chất lượng tin bài, vì đó là "đứa con tinh thần" do mình tạo ra. "Để tránh nhàm chán và trùng lặp thông tin thì mỗi thành viên phải chú ý phát hiện, khai thác các vấn đề mới, lạ ở từng sự kiện, để làm phong phú thêm thông tin trong bài viết của mình”.

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ các lưu ý trong quá trình hoạt động báo chí, truyền thông Phật giáo hiện nay

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ các lưu ý trong quá trình hoạt động báo chí, truyền thông Phật giáo hiện nay

Tại buổi họp mặt, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cũng có những chia sẻ thú vị, giải đáp thắc mắc về chuyên môn, kỹ năng viết tin bài và các lưu ý trong quá trình hoạt động báo chí, truyền thông đến các thành viên.

Nhân đây, Thượng tọa Tổng Biên tập cũng mong các thành viên luôn giữ được niềm tin, năng lượng tích cực và chất liệu bình an bên trong bản thân của một người tu sĩ, Phật tử làm báo. Nhờ những chất liệu đó mà mỗi người có thể nhìn nhận ra những cái hay, giá trị trong cuộc sống đời thường và trong quá trình làm báo của mình; cũng như vững chãi bước đi trên con đường truyền thông Phật giáo mà mình đã chọn, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.

Trao thẻ cộng tác viên đến các thành viên câu lạc bộ

Trao thẻ cộng tác viên đến các thành viên câu lạc bộ

Dịp này, Thượng tọa Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cũng trao thẻ cộng tác viên đến các thành viên câu lạc bộ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Các thành viên Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt đầu năm

Các thành viên Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt đầu năm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày