Chiều 3-8: Bộ Y tế ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19

GNO - Cụ thể, trong đó có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam liên quan đến Đà Nẵng. Theo đó, hôm nay ghi nhận tổng cộng 22 ca nhiễm.

Điều tra dịch tễ bệnh nhân số 622 đến 627, ở Quảng Nam cho biết, họ có độ tuổi 38-83, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, 3 ca là người thăm bệnh nhân tại Khoa Thận - Nội tiết, một là người chăm sóc "bệnh nhân 524", một ca tiếp xúc "bệnh nhân 524" và một ca là bệnh nhân Khoa Thận - Nội tiết. 6 bệnh nhân này hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bệnh nhân số 628 đến 642 là các ca nhiễm tại Đà Nẵng, độ tuổi 20-78. Trong đó, 12 ca là các F1, trong đó liên quan "bệnh nhân 456" là 5 người, "bệnh nhân 509" hai người, "bệnh nhân 488" hai ca, "bệnh nhân 501" một ca, "bệnh nhân 510" một ca, bệnh nhân 426 và 430: một ca. Hai ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng và một ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng.

cachly.jpg


Khu cách ly 3 lớp tại Khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nơi điều trị bệnh nhân Covid-19, cuối tháng 1 - Ảnh: Nguyễn Đông/ VnExpress


Kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên (ngày 25-7) đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 135 ca, Quảng Nam 41, TP.HCM 8, Đăk Lắk và Quảng Ngãi mỗi nơi 3, Hà Nội 2, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Đồng Nai mỗi nơi 1.

Từ 31-7 đến nay, Bộ Y tế xác nhận 6 ca tử vong, là những bệnh nhân mắc Covid-19 với tiền sử bệnh nặng.

Hôm nay, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết 13 bệnh nhân đang nguy kịch, 21 người tiên lượng nặng.

Cùng ngày, "bệnh nhân 397", nữ, 58 tuổi điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Hải Dương được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, tổng số ca nhiễm cả nước lên 642, trong đó 374 người đã khỏi, 262 bệnh nhân đang điều trị, 6 người tử vong.

40% bệnh nhân không có triệu chứng: nguy cơ!

Theo quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, 40% bệnh nhân Covid-19 vừa được ghi nhận liên quan Đà Nẵng hiện nay không xuất hiện triệu chứng (không bị sốt, ho hay khó thở, đau mỏi...), nhưng vẫn mang mầm bệnh và có thể lây lan. Do đó, quyền Bộ trưởng chỉ đạo "không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào nghi ngờ nhiễm nCoV".

Các chuyên gia đánh giá vì vậy nguy cơ lây nhiễm nCoV cộng đồng tăng cao.

H.Trà tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày