Chính phủ Indonesia sửa lỗi chính tả của từ “Buddha”

GN - Sau nhiều thập kỷ, Chính phủ Indonesia đã sửa lỗi chính tả liên quan đến thuật ngữ Phật giáo. Từ mà trước đây được viết là “Budha” (Đức Phật) trên các giấy tờ tùy thân của người dân Indonesia, nay được sửa lại và mọi người viết theo cách viết đúng là “Buddha”.

Phật giáo được xem là một trong 6 tôn giáo chính thức ở đất nước này. Mọi công dân được yêu cầu chọn một tôn giáo chính thức để ghi lên giấy tờ tùy thân. Đây là điều bắt buộc.

16-1527622005896126010063_jpg.jpg

Chư Tăng nhiễu

tháp tại Thánh địa Phật giáo Borobudur (Indonesia) - Ảnh: Nguyễn Khánh

Vào tháng 2 vừa qua, Bộ Nội vụ Indonesia đã có văn bản thông báo với Cơ quan Đăng ký công dân và Dân số để thực hiện việc thay đổi này.

Phó Chủ tịch Hội đồng Phật tử Indonesia, ông Jandi Mukianto, chia sẻ với truyền thông rằng, cộng đồng Phật tử đã yêu cầu chính quyền sửa lỗi chính tả này trong một thời gian dài.

Một trong những nỗ lực đó chính là gần đây, vào cuối tháng 12-2017, ông Jandi đã gửi thư đến các cơ quan có trách nhiệm để yêu cầu thực thi sự thay đổi.

“Các Phật tử cuối cùng đã được viết đúng chính tả về thuật ngữ diễn đạt tôn giáo của mình trên giấy chứng minh nhân dân sau một thời gian dài”, ông Jandi cho biết.

Dịp này, ông Jandi cũng đưa ra câu hỏi tại sao chính quyền phải mất một thời gian dài để sửa lỗi chính tả đơn giản này mà không phải sớm hơn.

“Tôi không biết có phải vì sự quan liêu trong hoạt động của các cơ quan công quyền hay vì Phật tử chỉ là lực lượng thiểu số ở đất nước này nên phải mất nhiều năm để sửa lỗi chính tả”, ông Jandi chia sẻ.

Ông Jandi cũng nhấn mạnh rằng, cách viết mới phải tuân thủ hướng dẫn trong Đại Từ điển của đất nước Indonesia. Theo đó, tôn giáo mà ông vâng theo phải được viết là “Buddha”.

Căn cứ vào thông tin về nhân khẩu học năm 2019 trên trang mạng Báo cáo Dân số Thế giới, đạo Phật là một trong những tôn giáo lớn của thế giới, xếp vị trí thứ 4, ước tính có khoảng 600 triệu tín đồ toàn cầu. Riêng đất nước Indonesia, thống kê vào năm 2010 cho thấy quốc gia này chỉ có 1,7 triệu Phật tử. Theo thời gian, con số này có sự thay đổi theo hướng tăng lên khi nhiều cơ sở tự viện được phục hồi, xây dựng và các lễ hội Phật giáo được hỗ trợ tổ chức một cách quy mô, trọng thể.

Viryananda, một tu sĩ Phật giáo từ tỉnh Medan, miền Bắc Sumatra, chia sẻ rằng “Buddha” có nguồn gốc từ thuật ngữ “Buddhism”.

Thầy Viryananda cũng cho biết, từ Buddha là danh hiệu dành cho những bậc đã giải thoát, nên việc viết đúng danh hiệu này là rất quan trọng.

Ở phương diện khác, theo giới quan sát, cộng đồng Phật tử ở Indonesia thể hiện sự cảm kích trước động thái này của chính phủ, mặc dù họ đã chờ đợi hàng thập kỷ.

Phó Chủ tịch Hội đồng Phật tử tỉnh Bắc Sumatra, ông Tony Aci khẳng định thời gian qua, nhiều thế hệ Phật tử người Indonesia đã tích cực đấu tranh cho quyền được công nhận cách viết đúng chính tả tôn giáo của mình trên các giấy tờ chính thống.

“Mọi điều rõ ràng, nhưng các nhà chức trách không thừa nhận dù đã được giải thích. Chính vì lẽ đó mà các kiến nghị liên tục được đưa ra bởi thuật ngữ về Phật giáo đã bị viết khác so với cách thể hiện của thuật ngữ theo ngôn ngữ Pali”, Tony Aci nói và cho hay đây là thuật ngữ thiêng liêng bậc nhất khi nhắc tới đạo Phật.

Trả lời trước giới truyền thông trong nước về việc sai lỗi chính tả liên quan đến đạo Phật, Cục trưởng Cục Phát triển Phật giáo thuộc tôn giáo Chính phủ Indonesia, ông Supriyadi cho hay điều này xuất phát từ nguyên nhân duy nhất là thiếu hiểu biết về đạo Phật.

“Đây hoàn toàn không phải là vấn đề chính trị, sự kỳ thị hay các nguyên nhân tương tự. Theo quan sát và các thông tin được tổng hợp thì lý do chủ yếu vẫn là nhận thức, hiểu biết về đạo Phật còn hạn chế từ các nhà chức trách trong quá khứ”, ông Supriyadi nói với giới truyền thông.

Gia Trúc - Ngọc Lợi
(theo TST)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Những ai quy y Phật/ Không đọa ba đường dữ/ Lậu tận, nơi trời người/ Rồi sẽ đến Niết-bàn

Công đức quy y Tam bảo

GNO - Kinh Phật dạy về luân hồi, chúng sinh sống chết theo nghiệp mà nổi chìm lên xuống xoay vần trong lục đạo. Trong sáu nẻo luân hồi của Dục giới, ai có phước thì được sinh trời người, ai thiếu phước thì bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Kim Chương tự - ngôi chùa lịch sử của đất Gia Định

Kim Chương tự - ngôi chùa lịch sử của đất Gia Định

GNO - Hai ngôi chùa cổ của trấn Phiên An được tác giả Gia Định thành thông chí khảo tả là Giác Lâm tự và Kim Chương tự. Kim Chương tự là ngôi chùa gánh lấy hầu hết những thăng trầm của lịch sử đất Gia Định. Lúc được coi là ngôi “đại bửu sát”, lúc chỉ còn là ngôi chùa lá nhỏ hoang tàn ở ven Đồng Tháp Mười.

Thông tin hàng ngày