Chư Tăng Ni H.Bình Chánh Bố-tát, thính giới tập trung đầu năm Giáp Thìn

Lễ Bố-tát của chư Tăng H.Bình Chánh tại chùa Tam Bửu
Lễ Bố-tát của chư Tăng H.Bình Chánh tại chùa Tam Bửu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 11-3 (2-2-Giáp Thìn), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh, chư vị trụ trì các tự viện trong toàn huyện đã vân tập về chùa Tam Bửu  (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh) Bố-tát, thính giới tập trung.
Hòa thượng Thích Trực Giáo trùng tuyên giới luật
Hòa thượng Thích Trực Giáo trùng tuyên giới luật

Tại chánh điện, chư tôn Hòa thượng niêm hương bạch Phật, cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

Hòa thượng Thích Trực Giáo, Giáo phẩm Chứng minh Phật giáo H.Bình Chánh đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Chư Ni trên địa bàn H.Bình Chánh Bố-tát tại chùa Liên Hoa
Chư Ni trên địa bàn H.Bình Chánh Bố-tát tại chùa Liên Hoa

Cùng ngày, Phân ban Ni giới Phật giáo H.Bình Chánh và chư Ni trụ trì các tự viện cũng đã vân tập về chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh) Bố-tát, tụng giới chung.

Buổi lễ trang nghiêm diễn ra dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Như Phương, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN H.Bình Chánh; Ni trưởng Thích nữ Chúc Hải, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN H.Bình Chánh.

Tại buổi lễ, sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối, Ni trưởng Thích nữ Như Phương vì đại chúng thuyết giới.

Ni trưởng Thích nữ Như Phương thuyết giới
Ni trưởng Thích nữ Như Phương thuyết giới

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.

Thông tin hàng ngày