Chư Tăng, Ni H.Củ Chi tụng Bồ-tát giới tại chùa Từ Giác

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 1-11 (1-10-Giáp Thìn), tại chùa Từ Giác (X.Tân Thạnh Đông), chư Tăng, Ni trú xứ tại H.Củ Chi đã vân tập sám tụng Bồ-tát giới theo định kỳ hàng tháng.
Thành kính đảnh lễ Tam bảo

Thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chứng minh, tham dự khóa lễ có Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; cùng sự tham dự của hơn 100 chư Tăng, Ni.

Sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, toàn thể đại chúng phát lồ sám hối và thực hiện nghi thức Bố-tát. Giữa đại chúng, Thượng tọa Thích An Tín đã trùng tuyên Bồ-tát giới.

Thượng tọa Thích An Tín trùng tuyên lại Bồ-tát giới

Thượng tọa Thích An Tín trùng tuyên lại Bồ-tát giới

Kết thúc khóa lễ, Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cũng đã thông tin sơ lược về Hội thi giáo lý Phật tử năm 2024 của huyện. Theo đó, hội thi sẽ được tổ chức vào ngày 17-11 tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Thành (X.Tân Thông Hội). Được biết, hiện có khoảng 150 Phật tử trên địa bàn huyện đã đăng ký tham gia cuộc thi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày