Chư Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương sinh hoạt Giáo hội, bố-tát định kỳ

Chư Tăng sinh hoạt Giáo hội, với sự tham sự của ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh
Chư Tăng sinh hoạt Giáo hội, với sự tham sự của ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-7 (15-6-Nhâm Dần), thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Tăng Ni hành giả an cư trên toàn tỉnh đã vân tập về tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), để bố-tát, thính giới định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Buổi lễ có sự chứng minh của: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các ban trực thuộc, chư tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Trị sự 9 huyện, thị, thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và hơn 700 hành giả an cư.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi sinh hoạt Giáo hội
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi sinh hoạt Giáo hội

Trước lễ bố-tát, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Tổ chức trường hạ đã sinh hoạt Giáo hội và điều hành thảo luận về các hoạt động Phật sự trong thời gian tới.

Qua đó, Hòa thượng cũng nhắc nhở chư hành giả Tăng Ni an cư phải luôn tinh tấn thúc liễm thân tâm, nỗ lực chuyên cần trong các thời khóa tu học, nhằm báo đáp công đức đàn na tín thí… Tiếp đến, đại diện Ban Trị sự huyện, thị, thành phố báo cáo thông kiểm số chúng theo từng đơn vị.

Dịp này, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, cùng các vị Ni sư hướng dẫn các Phật tử trở về đối trước chư tôn đức Tăng Ni dâng lời tác bạch cúng dường, nhằm trợ duyên cho chư Tăng Ni yên tâm tu học trong ba tháng an cư.

Đại chúng trở về đại hùng bửu điện thành kính niêm hương bạch Phật, thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức bố-tát theo truyền thống.

Chư Tăng thính giới

Chư Tăng thính giới

Giữa đại chúng, Hòa thượng Thích Huệ Thông đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo, Bồ-tát... để ôn lại những lời Phật dạy, lấy đó làm chất liệu để thanh lọc thân tâm, luôn sống tỉnh thức, thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Trong mùa An cư kiết hạ, theo truyền thống GHPGVN tỉnh Bình Dương mỗi tháng tổ chức 2 kỳ bố-tát, thính giới chung tại trụ sở Ban Trị sự - Tổ đình Hội Khánh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày