Bình Dương: Lễ bế mạc Đại giới đàn Thiện An Phật lịch 2566

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-6, tại Đại giới trường tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), đã chính thức diễn ra lễ bế mạc Đại giới đàn Thiện An Phật lịch 2566.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhuận Kiên, Hòa thượng Thích Chí Thiện, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư tôn đức Tăng trong Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại giới đàn...

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Về phía chư Ni có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Như Tín, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương; gần 500 giới tử Tăng Ni đã thọ nhận giới pháp và nam nữ Phật tử ngoại hộ đồng tham dự.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu bế mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã tri ân công đức của chư tôn đức trong Ban Tổ chức Đại giới đàn, đã đồng tâm hiệp lực đóng góp cho Đại giới đàn; các cấp lãnh đạo chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức; các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, công quả trợ duyên cho Đại giới đàn để đạt được thành tựu viên mãn.

Trao Bằng Chức sự đến chư Ni để ghi nhận và tán dương công đức

Trao Bằng Chức sự đến chư Ni để ghi nhận và tán dương công đức

Theo báo cáo tại lễ bế mạc, nhị bộ Hội đồng Thập sư đã truyền trao các giới pháp đến 450 giới tử đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Đại giới đàn lần này còn truyền giới Thập thiện và giới Bồ-tát cho các cư sĩ tại gia.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao phần thưởng đến các giới tử đạt kết quả cao

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao phần thưởng đến các giới tử đạt kết quả cao

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Đại đức Thích Chúc Lạc đã tuyên đọc quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức cho các tổ chức, cá nhân và tập thể đã phát tâm hộ đàn. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng công bố danh sách và trao phần thưởng cho các giới tử đạt kết quả cao trong kỳ khảo hạch, thi viết...

Quang cảnh buổi lễ bế mạc

Quang cảnh buổi lễ bế mạc

Đại diện các giới tử, tân Tỳ-kheo Thích Huệ Quang, thủ khoa Đại giới đàn Thiện An cung đối trước chư tôn giáo phẩm dâng lời tác bạch, nguyện khắc ghi những thâm ân này, xem đó là động lực nuôi lớn Giới, phát triển Định, thành tựu Tuệ; hướng đến lý tưởng và hạnh nguyện tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày