Chư Tăng và Phật tử về chùa Ba La Mật hiến máu nhân đạo

Ban Tổ chức chương trình "Chủ nhật đỏ" đã tiếp nhận hơn 175 đơn vị máu để chia sẻ với những bệnh nhân đang cần
Ban Tổ chức chương trình "Chủ nhật đỏ" đã tiếp nhận hơn 175 đơn vị máu để chia sẻ với những bệnh nhân đang cần
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-6, tại chùa Ba La Mật (P.Vĩ Dạ, TP.Huế) đã tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”.
Thượng tọa Thích Thường Chiếu phát biểu tán thán các Phật tử tham gia hiến máu

Thượng tọa Thích Thường Chiếu phát biểu tán thán các Phật tử tham gia hiến máu

Theo đó, có 175 Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử, thanh niên và Phật tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".

Từ 7 giờ 30, chư Tăng và Phật tử tình nguyện đã có mặt để thực hiện các thủ tục và được đội ngũ y tế khám sàng lọc.

Chư Tăng tham gia hiến máu nhân đạo
Chư Tăng tham gia hiến máu nhân đạo

Tại buổi hiến máu nhân đạo, Thượng tọa Thích Thường Chiếu, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế đã tán thán Phật tử cũng như đoàn thanh niên tham gia chương trình. Thượng tọa khẳng định đây là việc làm hết sức ý nghĩa và thể hiện trách nhiệm, lòng từ bi đối với cộng đồng của người con Phật. Trên tinh thần phụng sự, Thượng tọa mong muốn chương trình sẽ tiếp tục và nhân rộng ra, vì một giọt máu cho đi sẽ tạo cơ hội cho những người đang cần có thêm sự sống.

Chương trình có 175 Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử, thanh niên và Phật tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia
Chương trình có 175 Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử, thanh niên và Phật tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia

Được biết, trong đợt hiến máu này, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 175 đơn vị máu để chia sẻ với những bệnh nhân đang cần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày