Chư Tăng về Việt Nam Quốc Tự tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Nhị vị Trưởng lão Tỳ-kheo tác pháp đối thú Tự tứ - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Nhị vị Trưởng lão Tỳ-kheo tác pháp đối thú Tự tứ - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 6 giờ 30 sáng nay, 12-7-Quý Mão (27-8-2023), chư tôn đức Tăng thuộc Ban Trị sự Giáo hội TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện vân tập trang nghiêm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự tác pháp Tự tứ theo truyền thống Bắc tông, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567. 
Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật trong lễ Tự tứ của chư Tăng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật trong lễ Tự tứ của chư Tăng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chứng minh Đạo sư Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Ban Chứng minh, cố vấn và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự.

Trước lễ Tự tứ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại Thành phố phổ cáo nội dung trong phương tiện của sinh hoạt đặc thù Tăng-già này.

Tại chánh điện, Đức Pháp chủ niêm hương bạch Phật, đại chúng cùng xưng tán hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trì tụng nghi thức thiền môn; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM tác bạch Tự tứ; Hòa thượng Thích Lệ Trang cung thỉnh nhị vị Trưởng lão Tỳ-kheo cử hành nghi thức đối thú Tự tứ.

Chư tôn đức Tăng phương tiện cử hành nghi thức đại chúng Tự tứ

Chư tôn đức Tăng phương tiện cử hành nghi thức đại chúng Tự tứ

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông thực hiện tác pháp đối thú Tự tứ theo nghi thức Thượng tọa. Sau khi nhị vị Trưởng lão Tỳ-kheo đăng tòa, toàn thể chư Tăng phương tiện cử hành nghi thức đại chúng Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tu tập theo truyền thống thiền môn.

Pháp Tự tứ là sinh hoạt đặc thù của chúng xuất gia, sau mùa An cư kiết hạ, tự mỗi Tỳ-kheo thấy lỗi hoặc thỉnh Tỳ-kheo khác chỉ bày nghe, thấy, nghi việc sai lầm của mình để được sám hối, chuyển hóa để tự thân được thanh tịnh. Nhờ đó, sau lễ Tự tứ giải hạ, chư Tăng - Ni được chuyển hóa các ràng buộc, vướng mắc, tăng trưởng đạo nghiệp, được thêm tuổi đạo.

Theo truyền thống Phật giáo TP.HCM, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, chư Tăng GHPGVN TP.HCM tác pháp an cư vào ngày 12-4-Quý Mão và tác pháp Tự tứ giải hạ vào ngày 12-7-Quý Mão, hoàn thành khóa An cư kiết hạ tròn ba tháng như luật Đức Phật chế định.

Hình ảnh lễ tác pháp Tự tứ tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự:

Đức Pháp chủ quang lâm

Đức Pháp chủ quang lâm

Đức Pháp chủ đảnh lễ Tam bảo

Đức Pháp chủ đảnh lễ Tam bảo

Đức Pháp chủ đăng tòa để theo đó đại chúng tác pháp Tự tứ

Đức Pháp chủ đăng tòa để theo đó đại chúng tác pháp Tự tứ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM

Chư Tăng trong lễ Tự tứ

Chư Tăng trong lễ Tự tứ

Thành kính đảnh lễ Tam bảo

Thành kính đảnh lễ Tam bảo

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ tại TP.HCM tại lễ Tự tứ mãn hạ

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ tại TP.HCM tại lễ Tự tứ mãn hạ

Đại chúng trang nghiêm trong lễ Tự tứ

Đại chúng trang nghiêm trong lễ Tự tứ

Chư Tăng trong ngày tác pháp Tự tứ

Chư Tăng trong ngày tác pháp Tự tứ

Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho phép giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ tòng hạ tu học

Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho phép giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ tòng hạ tu học

Trong ngày hoan hỷ mãn hạ của chư Tăng

Trong ngày hoan hỷ mãn hạ của chư Tăng

Chư Tăng TP.HCM tác pháp an cư vào ngày 12-4-Quý Mão (30-5-2023), và tác pháp Tự tứ tròn 3 tháng sau đó, ngày 12-7-Quý Mão (2023)

Chư Tăng TP.HCM tác pháp an cư vào ngày 12-4-Quý Mão (30-5-2023), và tác pháp Tự tứ tròn 3 tháng sau đó, ngày 12-7-Quý Mão (2023)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại đức Thích Nguyên Tài (Báo Giác Ngộ) và các tác giả có tác phẩm dự thi ấn tượng nhận giải hành hương một số Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ

Báo Giác Ngộ đoạt 2 giải báo chí Phật giáo năm 2025

GNO - Chiều nay, 9-6, tại trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (P.Cửa Nam, TP.Hà Nội), Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tổ chức Lễ trao giải báo chí Phật giáo năm 2025 với chủ đề “Tuyên truyền lối sống tốt đạo - đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.
Ảnh minh họa

Giữa lời khen chê

GNO - Giữa lời khen chê, mỗi người là một hạt giống, không nảy mầm theo cái nhìn của người khác, mà lớn lên theo cách ta âm thầm gieo trồng mỗi ngày.
Hòa thượng Thạch Sok Xane và ông Kim Ngọc Thái

Vĩnh Long: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan sau Đại hội lần thứ I

GNO - Sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 8-6, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan tỉnh.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc" do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.

Thông tin hàng ngày