Chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới thăm Hòa thượng Chủ tịch và chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN

Chủ tịch WFB trao đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định về việc cung thỉnh Hòa thượng tham gia WFB với vai trò cố vấn tôn giáo
Chủ tịch WFB trao đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định về việc cung thỉnh Hòa thượng tham gia WFB với vai trò cố vấn tôn giáo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 3-8, phái đoàn Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (The World Fellowship of Buddhists, WFB) đã đến Việt Nam bắt đầu chuyến thăm, làm việc với chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN. Chiều cùng ngày, phái đoàn đến thăm Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phía Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM).
Quang cảnh buổi tiếp thân mật tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức

Quang cảnh buổi tiếp thân mật tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức

Phái đoàn WFB do cư sĩ Phallop Thaiarry, Chủ tịch WFB, Viện trưởng Đại học Phật giáo Thế giới (WBU) dẫn đầu.

Tháp tùng có cư sĩ Montian Thananart, Tổng Thư ký WFB, Phó Viện trưởng WBU; cư sĩ Samarn Sudto, cố vấn WFB và WBU; cư sĩ Kittitat Thaiarry, Giám đốc, Văn phòng Viện trưởng WBU; cư sĩ Idanont Thaiarry, Tổng Thư ký Hội Liên hữu Thanh niên Phật tử thế giới; cư sĩ Jeerapat Panskun, nữ cư sĩ Naruechol Barvornphibul, đồng Giám đốc WFB; cư sĩ Henry Hien Dang, cố vấn Chủ tịch WFB, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thống nhất và Đoàn kết.

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc Tế T.Ư; chư vị Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Thiện Thống; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, cùng chư vị Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II T.Ư.

Cư sĩ Phallop Thaiarry, Chủ tịch WFB đã đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự theo nghi thức Phật giáo Nam truyền và thành kính chào hỏi chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN.

Cư sĩ Phallop Thaiarry, Chủ tịch Chủ tịch WFB chào hỏi chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN

Cư sĩ Phallop Thaiarry, Chủ tịch Chủ tịch WFB chào hỏi chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN

Cư sĩ Chủ tịch WFB cũng thông qua Nghị quyết được thông qua vào tháng 5-2023 về cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN vào ngôi vị Chứng minh tối cao; cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn với vai trò cố vấn tôn giáo của WFB.

Cư sĩ Phallop Thaiarry cũng thông tin về quá trình thành lập của WFB. Theo đó, Hội được thành lập vào năm 1950, ban đầu có 27 quốc gia là thành viên sáng lập, với 100 hội viên. Hiện nay, WFB có 57 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên sáng lập với 211 hội viên.

Ông cũng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phật giáo Việt Nam có vai trò quan trọng. Đặc biệt đánh giá cao, trân trọng sự đóng góp của GHPGVN cho đất nước Việt Nam thông qua các hoạt động Phật sự, an sinh xã hội, tăng sự, hoằng pháp, giáo dục, văn hóa… cùng sự chia sẻ với chư Tăng các nước Lào, Ấn Độ, Nepal trong đại dịch Covid-19.

Với những thành tựu đó, cư sĩ Chủ tịch WFB cho biết rất vinh dự khi Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự hoan hỷ chấp nhận là đại diện cố vấn tôn giáo cho WFB.

Hòa thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn đáp từ tại buổi tiếp

Hòa thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn đáp từ tại buổi tiếp

Đáp từ, Hòa thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hoan hỷ khi WFB, Hội Liên hữu Thanh niên Phật tử thế giới, Đại học Phật giáo thế giới lần đầu tiên đến thăm Hội đồng Trị sự GHPGVN. Hòa thượng thay mặt GHPGVN và cá nhân cảm ơn WFB, đồng thời bày tỏ niềm hoan hỷ khi được WFB mời tham gia với vai trò cố vấn tôn giáo.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng nêu sơ lược về lịch sử tham gia WFB của Phật giáo Việt Nam. Theo đó, WFB thành lập vào 23, 24-5-1950 tại Sri Lanka, đại diện Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ là thành viên sáng lập, Hòa thượng Tố Liên đã đại diện Phật giáo Việt Nam tham gia với vai trò Phó Chủ tịch WFB. Sau đó, chi hội WFB tại Việt Nam được đặt tại chùa Quán Sứ - Hà Nội, Hòa thượng Tố Liên là Hội trưởng. Từ đó đến nay, WFB trải qua 73 năm cùng với sự phát triển về quá trình tu học theo Chánh pháp, mối quan hệ với Phật giáo Việt Nam tuy có sự gián đoạn, nhưng mối quan hệ tốt đẹp này được kết nối, trên tinh thần chia sẻ.

Chủ tịch WFB đã trao tặng tôn tượng Đức Thế Tôn đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Chủ tịch WFB đã trao tặng tôn tượng Đức Thế Tôn đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng thông tin về những thành tựu của GHPGVN trên các lĩnh vực hoạt động Phật sự, Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Văn hóa, Đối ngoại… ; với bộ máy Giáo hội các cấp, cùng sự ổn định sinh hoạt của hơn 18 ngàn tự viện, với hơn 54 ngàn Tăng Ni và 70 triệu tín đồ, Phật tử. Đặc biệt hơn so với các quốc gia khác là tại Việt Nam, các tông phái Phật giáo được thống nhất trong một tổ chức Giáo hội duy nhất là GHPGVN. “Với cơ chế hiện nay của GHPGVN sẽ giúp ích được cho WFB thêm tiềm năng mới”, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch cũng đề nghị cử nhân sự của GHPGVN tham gia vào WFB: 1 vị Phó Chủ tịch tham gia với vai trò Phó Chủ tịch WFB, 1 vị tham gia Ban Điều hành thuộc WBU, các vị thuộc các Ban, Viện TƯGH tham gia vào 6 Ủy ban trực thuộc. Đồng thời, Hòa thượng cũng đề nghị thành lập trụ sở Chi hội - đặt tại trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội), cử 1 vị làm Chi hội trưởng; đại diện GHPGVN là Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư sẽ đóng niên liễm hàng năm theo trách nhiệm.

Thay mặt Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Chủ tịch cảm ơn thành viên đoàn 3 tổ chức Phật giáo thế giới đã đến thăm chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch WFB cũng trao đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định về việc cung thỉnh Hòa thượng tham gia WFB với vai trò cố vấn tôn giáo.

Chiều cùng ngày, phái đoàn WFB đến đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh, cùng chư Tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM; đảnh lễ tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3, TP.HCM).

Hòa thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự tặng bức tranh hoa sen lưu niệm

Hòa thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự tặng bức tranh hoa sen lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm trước thiền viện Quảng Đức

Chụp ảnh lưu niệm trước thiền viện Quảng Đức

Đức Phó Pháp chủ tiếp Chủ tịch WFB

Đức Phó Pháp chủ tiếp Chủ tịch WFB

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đạo từ đến Chủ tịch WFB

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đạo từ đến Chủ tịch WFB

Chụp ảnh lưu niệm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Chụp ảnh lưu niệm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Thăm tổ đình Vĩnh Nghiêm

Thăm tổ đình Vĩnh Nghiêm

Phái đoàn đảnh lễ trước tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức - Ảnh: Như Danh

Phái đoàn đảnh lễ trước tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức - Ảnh: Như Danh

Đoàn dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức - Ảnh: Như Danh

Đoàn dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức - Ảnh: Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày