Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chúc Tết đến lãnh đạo các cơ quan

Hòa thượng Thích Huệ Thông chúc Tết đến lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
Hòa thượng Thích Huệ Thông chúc Tết đến lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bên thềm Xuân Nhâm Dần 2022, sáng nay, 21-1, đoàn chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam đến thăm, chúc Tết các cơ quan Trung ương tại TP.HCM.
Hòa thượng Thích Giác Toàn chúc Tết tại cơ quan phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQVN

Hòa thượng Thích Giác Toàn chúc Tết tại cơ quan phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQVN

Theo đó, chư tôn đức Hội đồng Trị sự gồm: Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội đã đến thăm, chúc Tết các cơ quan: Văn phòng Ban Công tác phía Nam - Ủy ban Trung ương MTTQVN, Cục An Ninh Nội địa – Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Thiếu tướng Đoàn Minh Lý tiếp Hòa thượng Thích Thiện Thống cùng đoàn chư tôn đức

Thiếu tướng Đoàn Minh Lý tiếp Hòa thượng Thích Thiện Thống cùng đoàn chư tôn đức

Tại các cơ quan, đại diện có ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Trung ương MTTQVN, Trưởng ban công tác phía Nam; ông Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.HCM; Thiếu tướng Đoàn Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục An Ninh Nội địa – Bộ Công an; ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tiếp đón thân mật đoàn chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Ông Nguyễn Văn Lưu tiếp Hòa thượng Thích Huệ Thông tại trụ sở Ban Dân vận Thành ủy

Ông Nguyễn Văn Lưu tiếp Hòa thượng Thích Huệ Thông tại trụ sở Ban Dân vận Thành ủy

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã chia sẻ các thông tin Phật sự của GHPGVN đã thực hiện trong năm qua với nhiều thách thức, khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng lòng trên tinh thần đồng hành cùng dân tộc, GHPGVN đã hoàn thành những mục tiêu đề ra trong hoạt động Phật sự, đặc biệt chia sẻ, đóng góp cho công tác an sinh xã hội, từ thiện trong giai đoạn cả nước giãn cách xã hội phòng chống Covid-19, đã cùng đất nước chia sẻ khó khăn với đồng bào, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tại các cơ quan, chư tôn giáo phẩm đã chúc mừng xuân mới đến lãnh đạo, cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan mùa xuân an lạc, mọi việc trong năm mới được hanh thông, thành công các lĩnh vực mình được giao phó.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm chúc Tết đến lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

Hòa thượng Thích Thiện Tâm chúc Tết đến lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

Lãnh đạo các cơ quan: ông Võ Văn Thiện, Thiếu tướng Đoàn Minh Lý, ông Trà Quang Thanh, ông Nguyễn Văn Lưu trân trọng cảm ơn chư tôn giáo phẩm dành thời gian đến thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động Phật sự của Giáo hội các cấp cùng Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện trong năm qua, cùng với đất nước chia sẻ, đồng hành trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo các cơ quan cũng chúc chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN mùa Xuân Nhâm Dần 2022 an lành, Giáo hội các cấp tổ chức thực hiện thành công các chương trình Phật sự trong năm mới, hướng đến tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Hòa thượng Thích Giác Toàn đại diện đoàn tặng hoa chúc Tết đến ông Võ Văn Thiện

Hòa thượng Thích Giác Toàn đại diện đoàn tặng hoa chúc Tết đến ông Võ Văn Thiện

Hòa thượng Thích Thiện Thống thay mặt đoàn chư tôn đức Hội đồng Trị sự tặng hoa chúc Tết đến Thiếu tướng Đoàn Minh Lý

Hòa thượng Thích Thiện Thống thay mặt đoàn chư tôn đức Hội đồng Trị sự tặng hoa chúc Tết đến Thiếu tướng Đoàn Minh Lý

Hòa thượng Thích Huệ Thông tặng hoa chúc Tết tại Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

Hòa thượng Thích Huệ Thông tặng hoa chúc Tết tại Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày