Chư tôn đức giáo phẩm tưởng niệm cố HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Chiều 17-3-2015 (nhằm ngày 27 tháng Giêng - Ất Mùi), đoàn chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN làm trưởng đoàn đã đến chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) dâng hương tưởng niệm nhân lễ tiểu tường của cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

>> Bồ-tát hiện thân

Le tieu tuong chieu 13-7 (9).JPG

Chư tôn đức giáo phẩm dâng hương trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến chùa Vạn Đức dâng hương, đảnh lễ trước bảo tháp Phù Thi và thăm lại Vô Y viện, nơi cố Đại lão Hòa thượng Chủ tịch an dưỡng tịnh tu trong nhiều năm liền. 

Le tieu tuong chieu 13-7 (10).JPG

HT.Thích Trí Quảng dâng hương tưởng niệm
trước bảo tháp Phù Thi - nơi lưu giữ nhục thân cố Đại lão Hòa thượng

Đến dâng hương tưởng niệm nhân lễ tiểu tường của cố Đại lão Hòa thượng còn có các phái đoàn gồm Tổng cục An ninh - Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Liêm, Phó Tổng cục trưởng cục An ninh khu vực phía Nam làm trưởng đoàn;  phái đoàn Ban Tôn giáo TP do ông Nguyễn Văn Lượng, Trưởng phòng Phật giáolàm trưởng đoàn; phái đoàn UBMTTQVN TP do ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch làm dẫn đầu. HT.Thích Thiện Nhơn, thay mặt chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và chư Tăng bổn tự thân mật tiếp các đoàn.

Le tieu tuong chieu 13-7 (6).JPG

Khóa lễ tụng kinh của chư Tăng và Phật tử tại chánh điện chùa Vạn Đức

Trước đó, chư  tôn đức Tăng, Ni của chùa Vạn Đức và các tự viện trong địa bàn quận Thủ Đức và đông đảo Phật tử đã có khóa lễ khai kinh trong chương trình của lễ tiểu tường .

Cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh (1917-2014) viên tịch lúc 9g15, ngày 28-3-2014 (nhằm ngày 28-2-Giáp Ngọ), trụ thế 98 năm, 69 hạ lạp. Khi còn tại thế, ngài đã cống hiến suốt cuộc đời vì đạo Pháp và dân tộc và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong GHPGVN.

Mặc dù bận rộn nhiều công việc cho Giáo hội, Đại lão Hòa thượng vẫn dành thời gian để dịch kinh và giảng kinh. Những tác phẩm Hòa thượng đã biên soạn, phiên dịch và phổ biến như: Kinh Pháp hoa (8 quyển); Kinh Hoa nghiêm (8 quyển); Kinh Đại bát Niết-bàn (2 quyển); Kinh Đại Bát-nhã (3 quyển); Kinh Đại bảo tích + Đại Tập (12 quyển); Kinh Phổ Hiền hạnh nguyệnKinh Địa Tạng bổn nguyện; Kinh Tam bảo; Tỳ-kheo giới bổn; Bồ-tát giới bổn; Kinh Pháp hoa cương yếu (Tóm tắt); Kinh Pháp hoa thông nghĩa (Tóm tắt); Cực lạc Liên hữu tậpĐường về Cực lạc; Ngộ tánh luận.

Le tieu tuong chieu 13-7 (8).JPG
Chư tôn đức giáo phẩm TƯGH và các ban ngành dâng hương tưởng niệm

Le tieu tuong chieu 13-7 (14).JPG
Phái đoàn của Tổng chục An ninh - Bộ Công an dâng hương trước bảo tháp Phù Thi

Le tieu tuong chieu 13-7 (4).JPG

Chư Tăng tụng kinh

Le tieu tuong chieu 13-7 (5).JPG

Đông đảo Phật tử đã đến tham dự khóa lễ

Le tieu tuong chieu 13-7 (7).JPG
Le tieu tuong chieu 13-7 (10).JPG

HT.Thích Trí Quảng đến dâng hương

Le tieu tuong chieu 13-7 (11).JPG

... và đảnh lễ trước bảo tháp Phù Thi

Le tieu tuong chieu 13-7 (11a).JPG

Sau đó Hòa thượng âm thầm đến Vô Y viện trong khuôn viên chùa Vạn Đức...

Le tieu tuong chieu 13-7 (12).JPG

... nơi mà cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh đã an dưỡng tịnh tu lúc sinh tiền

Le tieu tuong chieu 13-7 (12a).JPG

Hòa thượng cúi đầu trước những di vật giản dị thân quen của cố Đại lão Hòa thượng

Le tieu tuong chieu 13-7 (13).JPG

Hòa thượng cũng đã âm thầm thăm lại những nơi lưu dấu cố Đại lão Hòa thượng tại Vô Y viện

Le tieu tuong chieu 13-7 (1).JPG

Mặt tiền chánh điện chùa Vạn Đức, trú xứ của cố Đại lão Hòa thượng Chủ tịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày