Chư tôn thiền đức Phật giáo Quảng Đà

Ấn phẩm Chư tôn thiền đức Phật giáo Quảng Đà của Thích Ân Truyền
Ấn phẩm Chư tôn thiền đức Phật giáo Quảng Đà của Thích Ân Truyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là tên một ấn phẩm của vị tu sĩ trẻ Thích Ân Truyền sưu tầm và biên soạn, sơ lược hành trạng chư vị Tổ sư tiền bối tại vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, nhà xuất bản Hồng Đức cấp giấy phép phát hành năm 2024. 

Theo tác giả, sở dĩ sách có tựa đề là Chư tôn thiền đức Phật giáo Quảng Đà vì TP.Đà Nẵng chỉ mới chia tách ra vào năm 1997, còn trước đây là tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả lấy địa chí từ những năm còn chưa chia cắt tỉnh, nên gọi là chung là Quảng Đà.

“Tại Đà Nẵng, hiện vẫn chưa có công trình nghiên cứu, biên tập riêng biệt, ghi lại tiểu sử và hành trạng chư tôn đức có xuất thân, xuất gia và hoằng pháp tại đây, những vị có liên quan đến Phật giáo Đà Nẵng hoặc những vị đến vùng đất này hoằng đạo. Xuất phát từ ý tưởng đó, người viết đã bắt đầu sưu tầm những tư liệu, tra cứu và sau hơn 2 năm đã hoàn thành.” tác giả Thích Ân Truyền chia sẻ trong lời nói đầu của sách.

Đại đức Thích Ân Truyền sinh quán tỉnh Quảng Nam, xuất gia tại chùa Thọ Quang (TP.Đà Nẵng), tốt nghiệp Cử nhân (2020) và Thạc sĩ Phật học (2023) Phật học Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, hiện là nghiên cứu sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: NVCC

Đại đức Thích Ân Truyền sinh quán tỉnh Quảng Nam, xuất gia tại chùa Thọ Quang (TP.Đà Nẵng), tốt nghiệp Cử nhân (2020) và Thạc sĩ Phật học (2023) Phật học Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, hiện là nghiên cứu sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: NVCC

Sách đã giới thiệu các ngôi cổ tự tại vùng đất Đà Nẵng như: chùa Thái Bình, Vân Long, An Long, Tam Thai, Linh Ứng..., và nhiều vị Tổ sư như: Huệ Đạo Minh, Hưng Liên, Tiên Thường Viên Trừng, Tiên Trực Chơn Như, Chương Tư Huệ Quang, Quốc sư Phước Huệ, Quốc sư Hưng Liên, Hòa thượng Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Ni trưởng Thích nữ Diệu Định, Ni trưởng Thích nữ Đàm Minh,...

"Chư tôn thiền đức Phật giáo Quảng Đà là một tác phẩm mang tính tìm về cội nguồn các bậc tiền nhân. Thực hiện đề tài trên một việc làm rất được khích lệ, nếu không có sự tổng hợp lại thì những hành trạng của Tổ sư sau một thời gian sẽ bị mai một, thế hệ sau sẽ không nhớ đến cuộc đời hành đạo của các ngài trên mảnh đất quê hương này. Tác phẩm sẽ góp phần cho giới học thuật nghiên cứu và tra cứu gia phả của môn phái mà người sau muốn tìm hiểu, là tư liệu quý giá đầu tiên về hành trạng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung và Phật giáo Đà Nẵng nói riêng.", Hòa thượng Thích Huệ Vinh, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng nhận định.

Được biết, sách này ấn tống, không bán.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày